Em bé 4 tuổi khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên vì hành động này tại ngân hàng

An Nhiên,
Chia sẻ

Được mẹ đưa tới ngân hàng giao dịch, cô bé 4 tuổi đã khiến mọi người phải kinh ngạc và ai nấy đều khen cách giáo dục của người mẹ.

Một số gia đình có điều kiện chi cho con số tiền tiêu vặt ai cũng thấy choáng váng. Tuy nhiên, nhiều gia đình cho con tiền nhưng lại biết dạy con cách tiêu tiền rất khoa học, giúp trẻ biết cách quý trọng đồng tiền và không phung phí.

Trên mạng xã hội Trung Quốc vừa đăng tải hình ảnh một bé gái tầm 4 tuổi, đi cùng mẹ tới ngân hàng để gửi tiết kiệm. Tuy nhiên ai nấy đều choáng váng khi mẹ bé tiết lộ những cọc tiền có giá trị lên tới hàng chục ngàn nhân dân tệ này đều là của con gái. Đây là tiền tiêu vặt bố mẹ, ông bà cho bé.

Chia sẻ trên mạng xã hội, người mẹ cho biết cô muốn đưa con gái cùng đi gửi tiết kiệm không phải để thể hiện sự giàu có mà cho con biết cách quản lý tiền. Đồng thời người mẹ cũng giải thích cho con gái số tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng để làm quỹ tài chính phục vụ việc học tập cho con khi lớn lên.

Em bé 4 tuổi khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên vì hành động này tại ngân hàng - Ảnh 1.

Cô bé 4 tuổi được mẹ đưa tới ngân hàng gửi một khoản tiết kiệm.

Việc làm của người mẹ đã được cư dân mạng khen ngợi. Bởi ở những gia đình giàu có, việc chi tiêu cho con thường phóng khoáng và mọi yêu cầu về vật chất của con đều dễ dàng được đáp ứng. Chính vì thế sẽ tạo cho trẻ suy nghĩ có tiền thật dễ dàng, không có ý thức quý trọng tiền bạc, dần dần đứa trẻ sẽ có thói quen phung phí, khái niệm về tiền cũng bị bóp méo và ích kỷ hơn.

Do đó cha mẹ càng giáo dục sớm cho con giá trị của đồng tiền, khái niệm tiền, cách quản lý tài chính thì càng tốt.

Cho trẻ biết giá trị của đồng tiền

Ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ nên dạy cho con giá trị của đồng tiền. Đồng thời nên sắm cho con một con heo đất để con biết tiết kiệm. Khi trẻ biết tích lũy, trẻ sẽ có khái niệm sâu sắc hơn về tiền và không chi tiêu phung phí.

Hướng dẫn trẻ thói quen tiết kiệm tiền

Khi nhỏ, cha mẹ mua lợn đất cho con tiết kiệm, khi con lớn hơn cha mẹ nên tạo cho trẻ một tài khoản ngân hàng để dạy con cách quản lý chi tiêu.

Điều này không những giúp trẻ hiểu được tiền sẽ được quản lý ở đâu mà còn cho trẻ biết chúng có thể kiếm được tiền lãi bằng cách tiết kiệm tiền và từ đó nuôi dưỡng tư duy tài chính.

Em bé 4 tuổi khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên vì hành động này tại ngân hàng - Ảnh 4.

Giúp trẻ đặt mục tiêu của riêng mình

Khi tiền được tích lũy đến một mức nhất định, cha mẹ có thể giúp trẻ đặt mục tiêu. Ví dụ, cha mẹ có thể hướng dẫn con viết ra những thứ chúng muốn mua và thời gian chúng muốn có thứ đó.

Nhờ thế, trẻ sẽ có mục tiêu rõ ràng hơn trong việc tiết kiệm tiền và chúng có động lực để tiết kiệm tiền hơn.

Cho con tiền tiêu vặt hợp lý

Nếu cha mẹ cho con rất nhiều tiền tiêu vặt, trẻ sẽ thấy tiền kiếm được thật dễ dàng và chúng sẽ chi tiêu một cách phung phí, không biết trân trọng.

Khi muốn con phát triển khả năng quản lý tiền thì cha mẹ chỉ nên cho con số tiền tiêu vặt vừa đủ. Đồng thời giáo dục con ý thức tiết kiệm và ý thức trách nhiệm của trẻ.

Hướng dẫn con mua những thứ cần thiết bằng tiền tiết kiệm

Khi trẻ sử dụng tiền tiết kiệm để mua đồ, cha mẹ nên giám sát và hướng dẫn để con mua những thứ thật cần thiết.

Cha mẹ nên đi cùng khi đi mua sắm đồ để kiềm chế con mua sắm quá mức những món đồ con thích nhưng không cần thiết hoặc đã có quá nhiều.

Em bé 4 tuổi khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên vì hành động này tại ngân hàng - Ảnh 3.

Chia sẻ