Dương Mịch, Trương Đình "khuấy đảo" màn ảnh Việt

Thu Thảo (TH),
Chia sẻ

Sự bất hạnh của tình yêu – quyền lực, những âm mưu toan tính, những lựa chọn đánh đổi cả cuộc đời hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác hào hứng đầy kịch tính cho khán giả trong bom tấn cổ trang về vị nữ hoàng Võ Tắc Thiên.

Quy tụ dàn mỹ nữ đình đám bậc nhất làng phim Hoa ngữ, ngay từ lúc bắt đầu phát sóng, Mỹ Nhân Thiên Hạ đã gây ra cơn bão truyền hình khắp Trung Quốc. Bên cạnh Khuynh Thế Hoàng Phi, Cung Tỏa Châu Liêm Võ Tắc Thiên Bí Sử, Mỹ Nhân Thiên Hạ được xem như tác phẩm truyền hình cổ trang đình đám nhất năm qua. 

Cuộc chiến hậu cung một lần nữa được tái hiện qua lăng kính của “biên kịch vàng” Vu Chính. Đáp lại sự mong đợi của khán giả Việt Nam, Mỹ Nhân Thiên Hạ đã chính thức cập bến Việt Nam cùng với dàn sao tên tuổi Trương Đình, Lý Tiểu Lộ, Minh Đạo, Dương Mịch, Đồng Lệ Á, Hà Thạnh Minh…

Mỹ Nhân Thiên Hạ đã bắt đầu phát sóng những tập đầu tiên trên kênh truyền hình Việt Nam VTV3, khán giả có thể đón xem phim từ ngày 5/4 vào lúc 18h các buổi tối trong tuần.

Cuộc chiến hậu cung đẫm nước mắt

Năm 2011 là năm "được mùa" của hàng loạt dự án truyền hình lấy đề tài về Võ Tắc Thiên. Cùng thời điểm phát sóng với Mỹ Nhân Thiên Hạ, phim truyền hình Võ Tắc Thiên Bí Sử cũng chiếm được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, nếu so về mức độ tốn hao giấy mực của báo chí thì Mỹ Nhân Thiên Hạ lại đi trước Võ Tắc Thiên Bí Sử một bước.

Mỹ Nhân Thiên Hạ lấy bối cảnh thời vua Đường Cao Tông, lúc Võ Tắc Thiên chưa đăng đàn nhiếp chính. Hậu cung nổi cơn sóng gió vì hàng loạt vụ án rợn người diễn ra. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Võ Tắc Thiên (Trương Đình), một nữ nhân vì tình yêu mà bước chân vào vũ đài chính trị. Sự tàn nhẫn, độc ác của cô xuất phát từ mong muốn bảo vệ người mình yêu. 

Câu chuyện của Võ Tắc Thiên là minh chứng cho cuộc sống hữu hạn được mất vô thường. Cô hy sinh tất cả cho người yêu, cuối cùng phát hiện ra mình bị lừa dối, đối thủ chớp lấy thời cơ thắng thế. Võ Tắc Thiên buộc phải mạnh mẽ để phản kháng lại và kết cục là lại vướng vào mối lương duyên với một nam nhân khác.
















"Mỹ Nhân Thiên Hạ" mang theo cuộc chiến hậu cung khốc liệt thời Võ Tắc Thiên

Cuộc sống của mỗi người đều buộc phải lựa chọn một con đường đi của riêng mình, chỉ là cách phản ứng của mỗi người trước lựa chọn ấy có đúng đắn hay không. Khi người phụ nữ nắm trong tay quyền lực, tình yêu bị đặt trên bàn cân đong đếm. Chuyện Võ Tắc Thiên cô độc một mình là bài học quý giá mà Mỹ Nhân Thiên Hạ muốn chuyển tải.

Sự trở lại hoành tráng của Trương Đình

Đã trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam như Trộm Long Tráo Phụng, Song Song Và Đối Đối, Chuyện Tình Vượt Thời Gian… Trương Đình ghi lại ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên và lối diễn xuất duyên dáng, hài hước. Thế nhưng sau khi kết hôn, Trương Đình lặn mất tăm giữa làng phim ảnh. Nhiều khán giả vẫn nghĩ cô đã “yên bề gia thất” và muốn tập trung chăm lo cho cô công chúa nhỏ của mình.


Trở lại với vai Võ Tắc Thiên, Trương Đình càng chứng tỏ nhan sắc mặn mà

Đúng lúc đó, Trương Đình bất ngờ tái xuất bằng vai nữ chính Võ Tắc Thiên – Võ Mị Nương trong phim truyền hình Mỹ Nhân Thiên Hạ. Người hâm mộ hết mực mong chờ được thấy thần tượng của mình tiếp tục tung hoành trên mản ảnh nhỏ. Chớp lấy thời cơ, các nhà sản xuất liền tung ra ngay tạo hình bắt mắt cho nhân vật của Trương Đình. Thời điểm đó, phản ứng khán giả khá tích cực, góp phần làm gia tăng sức nóng cho bộ phim. Vai diễn của Trương Đình có tâm lý rất phức tạp: vì yêu mà trở nên tàn nhẫn, là đầu mối cho mọi sự thật đau lòng chốn hậu cung.

Lý Tiểu Lộ bị chỉ trích là “hàng nhái”

Cũng như Trương Đình, “tiểu Châu Tấn” Lý Tiểu Lộ cũng là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm của báo giới. Trong Mỹ Nhân Thiên Hạ, Lý Tiểu Lộ vào vai Hạ Lan Tâm Nhi. Một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, vì muốn trả thù cho ân nhân của mình mà quyết định vào cung. Vì nể phục tài trí của Võ Tắc Thiên, Hạ Lan Tâm Nhi dần trở thành trợ thủ cho bà hoàng quyền lực. Cô vướng vào vòng xoáy hận thù chốn hậu cung và cũng phải đương đầu với thử thách lựa chọn đường đi trong cuộc sống.


Nhân vật Hạ Lan Tâm Nhi của Lý Tiểu Lộ bị chỉ trích là "hàng nhái"

Dù hình tượng nhân vật xây dựng khá công phu, thế nhưng khán giả vẫn tỏ ra chán chường vì những tình tiết xoay quanh Hạ Lan Tâm Nhi chẳng khác nào Michael Scofield trong Vượt Ngục. Từ chuyện nhập cung, bỏ trốn cho đến hãm hại cũng khó lòng tìm điểm khác biệt.

Bức xúc vì điều này, nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích Mỹ Nhân Thiên Hạ “ăn cắp ý tưởng”, thậm chí gọi Hạ Lan Tâm Nhi là “hàng nhái”. Để trấn an dư luận, biên kịch Vu Chính đã thẳng thừng thừa nhận “có sao chép ý tưởng”. Dù sau đó, ông giải thích cho hành động này là đã cố tình tạo ra sự khác biệt, nhưng những lời bàn tán vẫn triền miên không dứt.

Dương Mịch làm kẻ thứ ba “phá đám” Trương Đình

Là cái tên nổi danh từ bàn tay nhào nặn của Vu Chính, Dương Mịch không thể không có mặt trong dự án quy mô lần này. Khác với tuyến vai được nhiều người theo đuổi trước đó, lần này Dương Mịch vào vai kẻ thứ ba đáng ghét. Nhân vật Thanh Loan của Dương Mịch vốn là một hồ ly đã tu luyện thành tiên, cô yêu Lý Trị (Trịnh Quốc Lâm) và chen ngang giành giật với Võ Tắc Thiên.






Dương Mịch không những làm kẻ thứ ba mà còn có màn khoe da thịt nóng bỏng

Thanh Loan được các nhà sản xuất mô tả theo kiểu thần tiên lãng mạn. Cô khiến Lý Trị điên đảo bởi nét dịu dàng, khiến Võ Tắc Thiên sinh lòng ghen ghét vì được sủng ái yêu thương hết mực. Ngoài những cảnh thân mật với Trịnh Quốc Lâm, Dương Mịch còn khiến khán giả nóng mắt với màn khoe da thịt. Cảnh tắm bồn của cô được xem như một trong những chiêu bài câu khách mà Mỹ Nhân Thiên Hạ cố tình trưng dụng.

“Hoàng Tử Ếch” Minh Đạo ngậm ngùi đóng “vai phụ”

Không giống như các bản phim truyền hình khác, Mỹ Nhân Thiên Hạ tập trung khai thác tuyến nhân vật nữ. Thế nên khó tránh khỏi tình trạng “rừng mỹ nam” bị xếp lại phía sau. “Hoàng Tử Ếch” Minh Đạo vào vai pháp sư Minh Sùng Nghiễm, một nhân vật bí ẩn, tài trí hơn người và khiến bao cô gái phải liêu xiêu. 

Khi những vụ mất tích cung nữ bí ẩn xảy ra, Minh Sùng Nghiễm trở thành cầu nối khám phá ra bí mật. Trong phim, anh chàng có không ít cảnh đối đầu với Võ Mị Nương lẫn các mỹ nữ khác. Mặc dù đất diễn không ít nhưng nếu đem so với Lý Tiểu Lộ hay Trương Đình thì Minh Đạo vẫn ngậm ngùi xếp vào hàng… vai phụ.






"Hoàng Tử Ếch" Minh Đạo không thể địch lại dàn mỹ nữ "cực khủng" của "Mỹ Nhân Thiên Hạ"

Trang phục bị chê giống…Hanbok

Tất cả những tác phẩm có bàn tay biên kịch Vu Chính nhúng tay vào đều mang một phong cách đặc trưng là trang phục màu mè, sặc sỡ. Rất nhiều lần đoàn phim đã thông báo là sẽ “mạnh tay” đầu tư cho mảng thiết kế trang phục. Thế nhưng, sau khi lên sóng được ít lâu, phim đã bị chê đủ đường.

Một điều không thể phủ nhận là trang phục các mỹ nhân khoác lên người có nét tương đồng với Hanbok của Hàn Quốc. Từ Võ Tắc Thiên, Hạ Lan Tâm Nhi, Thanh Loan cho đến các cung tần, mỹ nữ đều có kiểu tạo hình như thế. Điều này khiến đoàn phim bị chỉ trích là đã cố tình làm sai lệch lịch sử thời Đường, trái ngược với những bản phim có cùng đề tài trước đó.








Dù được đầu tư mạnh nhưng trang phục của phim vẫn bị chê là quá giống... Hanbok

Giải thích về việc trang phục giống Hanbok, các nhà sản xuất chỉ có thể nói rằng: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kĩ về lịch sử thời Đường, mọi người nên hiểu là bối cảnh câu chuyện được thiết lập ở mùa đông. Vì thế, các trang phục mỏng manh, lụa là sẽ không có. Mỹ Nhân Thiên Hạ vốn đã có kịch bản thu hút, chúng tôi không cần đến quần áo quyến rũ để thu hút sự quan tâm”.

Chia sẻ