Dương Cẩm Lynh: Trắng tay sau khi ly hôn chồng đại gia, quay lại tìm công việc nhưng chẳng có ai mời

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Khi không còn sự hỗ trợ kinh tế từ chồng, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cô đang phải lao vào công việc để kiếm tiền nuôi con.

Tại chương trình 1 tiếng kể hết, Dương Cẩm Lynh đã có những phút trải lòng sâu lắng khi nói về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình. Dương Cẩm Lynh chia sẻ, vào 2 năm trước, khi vừa mới đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh Mặt nạ máu, công việc của cô đã phát triển khá thuận lợi. Thay vì tập trung cho sự nghiệp, Dương Cẩm Lynh lại "theo chồng bỏ cuộc chơi". Để rồi trong 2 năm sinh con và chăm sóc gia đình nhỏ, Dương Cẩm Lynh gần như vắng bóng trong bản đồ showbiz Việt.

"1 tiếng kể hết": Dương Cẩm Lynh thất vọng vì đã quay lại showbiz nhưng chẳng có ai mời đi làm.

Đến lúc hôn nhân tan vỡ, ôm con trai rời khỏi chồng đại gia với đôi bàn tay trắng, Dương Cẩm Lynh nhiều phen lao đao vì áp lực kinh tế. Trước khi lấy chồng, Dương Cẩm Lynh có tích cóp một khoản tiền dùng để phòng thân. Vào thời điểm sinh con, cô mang tiền đó ra sắm sửa, chi tiêu nhiều thứ. Rồi khi không còn sự hỗ trợ kinh tế từ chồng, Dương Cẩm Lynh thừa nhận cô đang phải lao vào công việc để kiếm tiền nuôi con.

Dương Cẩm Lynh: Trắng tay sau khi ly hôn chồng đại gia, quay lại tìm công việc nhưng chẳng có ai mời  - Ảnh 2.

Dẫu vậy, vì đã vắng bóng 2 năm nên khi chính thức quay lại, Dương Cẩm Lynh vẫn bỡ ngỡ vì chẳng thấy ai mời mình đi đóng phim. Bà mẹ đơn thân cho biết: "Tôi muốn đi làm nhiều hơn, vì khi đi làm nhiều mình sẽ có thu nhập. Đồng thời, đi làm giúp tôi cảm thấy bản thân năng động, không có suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn tích cóp thật nhiều, để lỡ đâu sau này không đi làm được cũng có cái mà lo cho con. Lúc trước tôi không sợ, chứ bây giờ sợ lắm, vì bây giờ tôi chỉ còn một mình thôi".

"Khi tôi vắng bóng một thời gian, quay trở lại tất nhiên là gặp khó khăn rồi, công việc không nhiều như lúc trước. Hồi xưa kiểu như ai cũng nhớ tới mình, ai cũng gọi mình. Còn bây giờ, người ta quên, cái nghề này nó hơi phũ phàng. Mình không xuất hiện nhiều, họ sẽ quên mình đi. Lúc mình bảo Dương Cẩm Lynh đi làm trở lại rồi, vậy mà cũng chẳng có ai gọi. Tôi hơi hoang mang và thất vọng. Chẳng biết có phải là do trong thời điểm này phim chẳng có nhiều như trước không".

Dương Cẩm Lynh: Trắng tay sau khi ly hôn chồng đại gia, quay lại tìm công việc nhưng chẳng có ai mời  - Ảnh 3.

"Sinh con và làm mẹ, cũng coi như có sự đánh đổi, hy sinh sự nghiệp của mình. Công việc trong showbiz, khi nổi lên một chút phải biết giữ. Đến khi qua cái thời rồi, sẽ rất khó để níu lại. Nhưng tôi vẫn tin, chắc chắn sẽ có những công việc phù hợp với mình trong tương lai".

Chia sẻ