Được xem là "quốc bảo của xứ Hàn" nhưng Song Hye Kyo cũng từng cay đắng cúi mặt xin lỗi vì scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp

PA DUN,
Chia sẻ

Ít ai biết rằng, Song Hye Kyo từng là "nhân vật chính" trong ồn ào trốn thuế gây xôn xao làng giải trí Hàn năm 2014.

Nhắc tới Song Hye Kyo, người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn. Vốn là người kín tiếng, Song Hye Kyo luôn giữ hình ảnh của mình một cách vô cùng hoàn hảo và chỉn chu. 

Nhắc tới Song Hye Kyo mà bỏ quên vẻ đẹp vạn người mê có lẽ là điều thiếu xót. Ở tuổi 38, bà xã Song Joong Ki vẫn khiến khán giả mê đắm bởi vẻ đẹp trường tồn bất chấp thời gian. Nhan sắc của Song Hye Kyo luôn được tung hô, trở thành tiêu chuẩn của cái đẹp, là quốc bảo nhan sắc của xứ Hàn.

Được xem là quốc bảo của xứ Hàn nhưng Song Hye Kyo cũng từng cay đắng cúi mặt xin lỗi vì scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp  - Ảnh 1.

Không chỉ đẹp, Song Hye Kyo còn chứng minh mình không phải là bình hoa trên màn ảnh bằng sự nghiệp thành công của mình. 

Song Hye Kyo bắt đầu được người hâm mộ Hàn biết đến với vai diễn Eun Seo trong Trái tim mùa thu, khi ấy cô chỉ tròn 19 tuổi.

Gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ cùng đôi môi cuốn hút của nhân vật Eun Seo đã trở thành hình ảnh gắn liền với tên tuổi của Song Hye Kyo. 

Được xem là quốc bảo của xứ Hàn nhưng Song Hye Kyo cũng từng cay đắng cúi mặt xin lỗi vì scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp  - Ảnh 2.

Cho đến sau này mỗi khi nhắc lại người ta vẫn không thể nào quên được hình ảnh một cô gái sở hữu đôi mắt buồn đến vậy. Bộ phim cũng giúp tên tuổi Song Hye Kyo vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ và trở thành một trong những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hàn Quốc tại Châu Á (Hallyu).

Từ đó về sau, Song Hye Kyo tiếp tục gây dựng sự nghiệp của mình và liên tiếp gặt hái thành công với Người quản lý khách sạn, Một cho tất cả, Full House, Gió mùa đông năm ấy... và đỉnh điểm là Hậu duệ mặt trời. Nhắc tới tên tuổi Song Hye Kyo người ta sẽ nghĩ ngay tới cái tên là bảo chứng rating cho các bộ phim truyền hình. 

Được xem là quốc bảo của xứ Hàn nhưng Song Hye Kyo cũng từng cay đắng cúi mặt xin lỗi vì scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp  - Ảnh 3.

Chính vì thế, cô được xem là ngôi sao miễn nhiễm với scandal, là niềm tự hào của làng giải trí Hàn Quốc. 

Thế nhưng, ít ai biết rằng, Song Hye Kyo từng phải đối diện với scandal lớn nhất trong sự nghiệp của mình vào năm 2014.

Tháng 8/2014, cơ quan thuế Hàn Quốc công bố hành vi trốn thuế của loạt diễn viên hạng A nước này. Và nhân vật bị "chỉ mặt đặt tên" chính là Song Hye Kyo - ngôi sao miễn nhiễm với scandal của xứ kim chi. 

Được xem là quốc bảo của xứ Hàn nhưng Song Hye Kyo cũng từng cay đắng cúi mặt xin lỗi vì scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp  - Ảnh 4.

Theo thông báo của cơ quan thuế Hàn Quốc, Song Hye Kyo bị cáo buộc không đóng thuế trong 3 năm liên tiếp từ năm 2009 với số tiền lên đến 2.5 tỷ won (khoảng 2.5 triệu USD).

Ngay sau đó, vụ việc này trở thành scandal ầm ĩ nhất thời điểm ấy bởi Song Hye Kyo luôn được biết đến với hình ảnh vô cùng hoàn mỹ.

Ngay sau sự việc xảy ra, đại diện của Song Hye Kyo đã chính thức lên tiếng và thừa nhận sai sót của mình. "Chúng tôi mong các bạn hiểu rằng cô ấy đã rất cố gắng để không lặp lại chuyện này lần nữa", đại diện của nữ diễn viên nói.

 Về phía Song Hye Kyo, cô cho biết mình hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này bởi đã ủy quyền toàn bộ về chuyện này cho kế toán. 

Trong buổi họp báo phim "My Brilliant Life", Song Hye Kyo đã phải cúi đầu xin lỗi tới công chúng, đồng thời nộp đủ số tiền thuế và chấp nhận hình phạt theo đúng pháp luật. 

Được xem là quốc bảo của xứ Hàn nhưng Song Hye Kyo cũng từng cay đắng cúi mặt xin lỗi vì scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp  - Ảnh 5.

Mặc dù vậy, lời xin lỗi của Song Hye Kyo không nhận được nhiều lời cảm thông bởi theo nhiều người cô không thể nào gạt bỏ hoàn toàn trách nhiệm của mình trong suốt 3 năm không hề kiểm tra chuyện này. Chính vì thế, xét về lý, Song Hye Kyo vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới. Nữ diễn viên Trái tim mùa thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và trở thành đối tượng trong phong trào tẩy chay của cư dân mạng Hàn.

Một thời dài sau đó, Song Hye Kyo vẫn luôn mang tiếng xấu là trốn thuế. Thời điểm đó, bất kỳ động thái nào của Song Hye Kyo đều bị mang ra chỉ trích, đặc biệt là khi cô mua biệt thự trăm tỉ. Trong hơn 15 năm sự nghiệp, đây là scandal ồn ào nhất của Song Hye Kyo, cô đã chọn giải pháp im lặng, ít xuất hiện trong các sự kiện thảm đỏ ở Hàn Quốc.

Được xem là quốc bảo của xứ Hàn nhưng Song Hye Kyo cũng từng cay đắng cúi mặt xin lỗi vì scandal khủng khiếp nhất trong sự nghiệp  - Ảnh 6.

Sau scandal trốn thuế, Song Hye Kyo đã nhận lời đóng Hậu duệ mặt trời cùng Song Joong Ki. Có lẽ bản thân cô cũng không nghĩ rằng bộ phim này không chỉ mang lại cho mình danh tiếng, xóa nhòa đi scandal cũ mà còn mang đến cho cô tình yêu chân chính của cuộc đời mình. 

Chia sẻ