Được chẩn đoán mắc ung thư ác tính, chàng trai sinh năm 2000 bàng hoàng: "Tôi không hút thuốc, không thức khuya, cũng không cảm thấy triệu chứng gì"
"Tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng không thức khuya, bình thường chẳng thấy triệu chứng gì cả!", A Phong đã rất sốc khi nghe kết quả và nghĩ rằng có sự nhầm lẫn.
Một chàng trai sinh năm 2000 tại Hàng Châu (Trung Quốc) bất ngờ phát hiện mắc ung thư ác tính dù không có thói quen hút thuốc hay thức khuya. Ca bệnh này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về căn bệnh ung thư hiểm nghèo có thể đến với bất cứ ai, ngay cả khi tưởng chừng có lối sống lành mạnh.
Chàng trai sinh năm 2000 tên A Phong (bút danh) vừa tốt nghiệp và đang làm việc tại một công ty ở Hàng Châu (Trung Quốc). Sức khỏe của A Phong vẫn luôn tốt nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc bệnh ung thư khi còn trẻ như vậy. Vào tháng 3 năm nay, A Phong thường xuyên bị đau và đầy bụng. Anh đến bệnh viện chụp CT và bất ngờ phát hiện có khối u ở bụng, kèm theo huyết khối tĩnh mạch chủ dưới.
"Tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng không thức khuya, bình thường chẳng thấy triệu chứng gì cả!", A Phong đã rất sốc khi nghe kết quả và nghĩ rằng có sự nhầm lẫn.
Anh đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu để kiểm tra lại. Kết quả lần này còn khiến anh rùng mình hơn.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ đã phát hiện ra "thủ phạm" là một khối u khổng lồ gần 10cm ở tuyến thượng thận phải của A Phong. Khối u nằm sát gan và thận phải, chèn ép các mạch máu, gan và thận xung quanh.
Bác sĩ Vương Húc Lượng, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, cho biết tuyến thượng thận giống như một chiếc mũ nhỏ đội trên đầu thận. Tuy nhỏ bé nhưng tuyến thượng thận lại đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Nó là cơ quan nội tiết quan trọng, điều chỉnh các chức năng của cơ thể.
90% khối u tuyến thượng thận là lành tính. Nếu không có chức năng bài tiết rõ ràng thì không gây hại nhiều cho cơ thể và chủ yếu được theo dõi. Nếu khối u tiết ra hormone gây rối loạn chức năng hoặc có kích thước lớn thì sẽ được điều trị bằng phẫu thuật ít xâm lấn, tiên lượng tốt.
Tuy nhiên, vẫn có một số rất ít trường hợp khối u tuyến thượng thận là ác tính, thường có kích thước lớn hoặc xâm lấn các bộ phận khác.


Không may, A Phong lại thuộc nhóm thiểu số đó. Sau khi sinh thiết, anh được chẩn đoán mắc "ung thư vỏ thượng thận" (adrenocortical carcinoma, ACC), kèm theo huyết khối tĩnh mạch chủ dưới và huyết khối tim. Đây là một loại ung thư ác tính, tỷ lệ mắc bệnh rất thấp, nhưng mức độ ác tính cao, bệnh tiến triển nhanh và dễ di căn.
Cuối cùng, nhờ nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, ca phẫu thuật cắt bỏ huyết khối cấp IV đã thành công. Sau phẫu thuật, A Phong đã vượt qua giai đoạn nhiễm trùng hậu phẫu. Khi trở lại phòng bệnh, anh cảm thấy như được hồi sinh.
Tuy nhiên, vượt qua ca phẫu thuật chỉ là "bước đầu tiên trong vạn dặm trường chinh". Con đường "chống ung thư" của A Phong còn rất dài.
Vào tháng 3 năm nay, nữ diễn viên người Bỉ Émilie Dequenne, người từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, đã qua đời ở tuổi 43 vì căn bệnh ung thư vỏ thượng thận hiếm gặp và cực kỳ ác tính. Émilie Dequenne chỉ sống được hơn một năm kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh. Sự ra đi của một người trẻ tuổi như vậy đã khiến nhiều người bàng hoàng và chú ý đến căn bệnh ung thư vỏ thượng thận hiếm gặp và nguy hiểm này.

Nữ diễn viên người Bỉ Émilie Dequenne qua đời ở tuổi 43 vì căn bệnh ung thư vỏ thượng thận hiếm gặp và cực kỳ ác tính.
Các triệu chứng của ung thư vỏ thượng thận
Các triệu chứng lâm sàng của ung thư vỏ thượng thận thường không điển hình, có thể chia thành hai loại: Khối u có rối loạn nội tiết và khối u không có rối loạn nội tiết (không có chức năng).
Những người có rối loạn nội tiết thường có biểu hiện của hội chứng Cushing kết hợp với nữ tính hóa ở nam giới, bất thường về đặc điểm giới tính và tăng aldosteron nguyên phát tương đối hiếm gặp. 50% đến 79% bệnh nhân ung thư vỏ thượng thận có rối loạn nội tiết. Trong đó, hội chứng Cushing kết hợp với nữ tính hóa ở nam giới (35% đến 40%) là phổ biến nhất.
Hội chứng Cushing đơn thuần chiếm khoảng 30%, nam tính hóa đơn thuần (mụn trứng cá, lông mọc nhiều, teo ngực, rối loạn kinh nguyệt và giọng nói trầm...) chiếm 20%, nữ tính hóa (teo tinh hoàn, vú to...) chiếm khoảng 10%. Ung thư vỏ thượng thận tiết aldosterone rất hiếm gặp (2%).
Ung thư vỏ thượng thận không có chức năng thường khởi phát chậm, các triệu chứng biểu hiện khác nhau, thường là mệt mỏi, sút cân, sốt nhẹ từng cơn... liên quan đến sự hấp thụ của mô hoại tử trong khối u.
Khoảng 50% có thể sờ thấy khối u ở bụng, 22% đến 50% biểu hiện bằng các triệu chứng di căn. 2% đến 3% u tuyến thượng thận tình cờ phát hiện là ung thư vỏ thượng thận. Các bác sĩ khuyến cáo, chẩn đoán lâm sàng ung thư vỏ thượng thận chủ yếu dựa vào hình ảnh học và xét nghiệm nội tiết, chẩn đoán xác định cần dựa vào xét nghiệm bệnh lý.
Do đó, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát là rất quan trọng để phát hiện sớm khối u tuyến thượng thận. khuyến cáo nên khám sức khỏe tổng quát mỗi năm một lần.