Dùng súng tự chế bắn chết người vì món nợ 1,5 triệu đồng

Tân Lộc,
Chia sẻ

Nguyễn Văn Đương dùng súng tự chế bắn chết người đàn ông do người này không trả tiền sau nhiều lần hứa hẹn.

Ngày 19/9, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Công an huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đang điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông N.M.P. (ngụ huyện Năm Căn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/9, ông P. ở chòi giữ vuông tôm tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn. Sau đó, Nguyễn Văn Đương (SN 1994, ngụ huyện Năm Căn) điều khiển vỏ lãi đến nơi ông P. ở để đòi nợ. Sau đó, cả 2 xảy ra cự cãi do mâu thuẫn.

Dùng súng tự chế bắn chết người vì món nợ 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Căn chòi giữ vuông tôm của ông P..

Lúc này, Đương dùng súng tự chế bắn vào người làm ông P. tử vong. Sau đó, Đương bỏ chạy khỏi hiện trường, ném tang vật xuống biển. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Đương đã đến cơ quan công an đầu thú do có sự vận động của các ngành chức năng.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Đương cho biết, trước đó ông P. mượn Đương 1,5 triệu đồng để trả nợ và hứa hôm sau sẽ trả lại. Tuy nhiên, khi Đương liên hệ đòi tiền thì ông P. không trả sau nhiều lần hứa hẹn.

Chia sẻ