Đừng để u xơ tử cung cướp đi cơ hội làm mẹ

Saga,
Chia sẻ

U xơ tử cung là một trong những bệnh thường gặp, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp bảo tồn khả năng làm mẹ - một thiên chức thiêng liêng của phụ nữ.

Nhiều chị em còn hoang mang không biết mổ u xơ tử cung có nguy hiểm không?

Nhiều chị em còn chưa hiểu rõ về u xơ tử cung

Hành lang bệnh viện một ngày đầu xuân. Cô gái khoảng 26-27 tuổi đang mang bầu, ngồi thư giãn trên ghế tựa ở cửa phòng khám. “Nhìn em giờ thế này, ai biết mấy năm trước em còn mang khối u xơ tử cung kích thước 5x6cm. Em lấy chồng hơn 2 năm chưa có em bé, chậm con cũng do nguyên nhân kia. Ban đầu cũng đi lấy thuốc nam, thuốc bắc tứ phương nhưng không có kết quả. Em đến bệnh viện này khám thì được khuyên nên mổ tốt hơn, nói thật ban đầu em cũng sợ lắm nhưng được ông xã động viên, thế là vợ chồng em quyết định mổ. Em mổ nội soi ổn lắm, hạnh phúc vỡ òa khi biết mình có con chị ạ.” - Cô gái tên Hoa tâm sự.

Cùng tâm sự với Hoa, chị Vân chia sẻ: “Khi bị chẩn đoán u xơ tử cung mình vô cùng lo lắng nhưng lên mạng tìm hiểu thông tin và được bác sĩ tư vấn tận tình thì mình cũng an tâm phần nào khi được bác sĩ chỉ định phẫu thuật.”

Không giống trường hợp của Hoa và chị Vân, Hồng Nhung lại khá chủ quan: “Trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ cùng công ty, em phát hiện mình bị u xơ tử cung. Bệnh này em đã nghe nhiều và cũng biết là một loại u lành tính nên tặc lưỡi mặc kệ. Bẵng đi lâu lâu, vợ chồng em muốn có cháu thứ 2, “thả” đến hơn 1 năm mà không thấy có gì. Đi khám mới biết do u xơ phát triển lớn – là nguyên nhân dẫn đến khó thụ thai. Đến lúc đó em mới tá hỏa và tìm cách chữa trị gấp thì bác sĩ bảo cần phẫu thuật càng sớm càng tốt”.

U xơ tử cung là một thuật ngữ khá quen thuộc với các chị em, nhưng nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về bệnh, nhiều người lo lắng, sợ hãi thái quá nhưng nhiều người lại tỏ ra khá chủ quan khi biết mình bị bệnh.

Vì sao cần phẫu thuật u xơ tử cung?

Giống như nhiều chị em khác, trước khi làm phẫu thuật, Hoa cảm thấy lo lắng và hoang mang không biết mổ u xơ tử cung có nguy hiểm không. Điều này là do các chị em còn chưa hiểu hết về u xơ tử cung và cho rằng phẫu thuật trong trường hợp này sẽ làm hại tử cung và ảnh hưởng xấu tới việc mang thai. Sở dĩ như vậy vì u xơ nằm ở tử cung – một trong những cơ quan sinh dục vô cùng quan trọng của phụ nữ, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sinh sản. Tâm trạng bất an khi phải động chạm “dao kéo” vào khu vực này cũng là điều dễ hiểu.

Lý giải về bệnh U xơ tử cung, Bác sĩ CKII Phạm Quang Hà (Trưởng khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc) cho biết: U xơ tử cung là khối u lành tính với kích thước từ nhỏ như hạt đậu đến to như quả bưởi, thậm chí nặng đến vài cân. Vị trí khối u có thể ở trong thành tử cung hoặc ở dưới màng nhầy tử cung. Triệu chứng của bệnh thường gặp là: chảy máu, hành kinh ra nhiều và kéo dài, ra nhiều khí hư.

Dù là u lành nhưng nếu không phát hiện và điều trị sớm, u xơ tử cung có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt khi u xơ phát triển lớn lên. Việc điều trị u xơ tử cung chủ yếu bằng phẫu thuật. Để đảm bảo hiệu quả phẫu thuật cao nhất cần có điều kiện phòng mổ hiện đại và trang thiết bị tối tân cùng tay nghề cao của bác sĩ.

Đừng để u xơ tử cung cướp đi cơ hội làm mẹ - Ảnh 2.

Phòng mổ hiện đại, thiết bị tối tân là một trong những yếu tố quan trọng của một ca phẫu thuật.

Với bệnh nhân Hoa, sau khi được bác sỹ chuyên khoa II Phạm Quang Hà (Bệnh viện Thu Cúc) thăm khám và tư vấn điều trị, chị đã yên tâm phẫu thuật. Lúc ấy, tâm trạng cô chuyển từ lo sợ sang nhẹ lòng chỉ trong gần một tiếng đồng hồ thăm khám. Sau khi được khám và tư vấn, Hoa đã chọn phương pháp phẫu thuật nội soi để loại bỏ u xơ. Cô được bác sĩ cho biết, nội soi là phương pháp ưu việt hơn hẳn mổ mở khi can thiệp khá nhẹ nhàng, an toàn, mau lành.

Theo chia sẻ của Bác sĩ CKII Phạm Quang Hà (Trưởng khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc), u xơ tử cung có 2 phương pháp điều trị chính là nội khoa và phẫu thuật. Trong đó điều trị nội khoa (dùng thuốc) thường được chỉ định cho những bệnh nhân ít biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên điều trị bằng thuốc với u xơ tử cung không thể nào hết được, chỉ giúp người bệnh giảm đau hoặc hạn chế sự phát triển của u xơ mà thôi.

Đừng để u xơ tử cung cướp đi cơ hội làm mẹ - Ảnh 3.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Quang Hà – trưởng khoa Ngoại bệnh viện Thu Cúc đang tiến hành mổ nội soi

Phẫu thuật được đánh giá là phương pháp điều trị u xơ tử cung triệt để nhất, giúp loại bỏ hoàn toàn khối u, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát. Với những bệnh nhân còn trẻ, muốn sinh con sau này, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật bóc tách u xơ tử cung để bảo toàn tử cung. Còn nếu khối u đã quá lớn, chèn ép nhiều cơ quan, người bệnh sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Căn cứ vào kích thước của khối u, tuổi tác và nhu cầu sinh con của người phụ nữ, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phẫu thuật phù hợp nhất.

“Ca mổ nội soi của em diễn ra nhanh chóng, kết quả tốt đẹp. Rất may tử cung của em không bị bất kì ảnh hưởng nào. Mà sau phẫu thuật, em còn phục hồi nhanh và thấy sức khỏe ổn định hơn trước. Sau phẫu thuật, vợ chồng em lên kế hoạch mang thailuôn khi đảm bảo sức khỏe. Bác sĩ nói em có nhiều cơ hội, không phải lo gì, chỉ việc tẩm bổ và cân bằng giữa công việc với nghỉ ngơi hợp lý, hoạt động nhẹ nhàng và kiểm tra sức khỏe định kỳ là được. Thế mà đậu thật. Thật không niềm vui nào bằng.” Hoa vừa kể, vừa quệt nhẹ mấy giọt nước mắt lăn trên má. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ sắp được ôm con mình vào lòng sau bao năm chờ đợi.

Chia sẻ