Đục "to tay" mới mở được hộp sữa nhưng lại sững người sau khi phát hiện cách mở thực sự không tốn sức đến vậy

Haley,
Chia sẻ

Pha được cốc sữa mà phải đục đau cả tay, nhưng sau khi nhìn ra cách mở chuẩn nhất thì cô gái đã thấy mình vừa làm một việc "sai quá là sai".

Còn nhớ hồi bé khi lần đầu tiên uống sữa đặc, chắc hẳn nhiều người còn nhớ cách làm truyền thống là lấy mũi dao và đục trên phần nắp hộp sữa 2 lỗ nhỏ để có thể lấy sữa. Thế nhưng có thể đã lâu lắm không được sử dụng lại hộp sữa đặc làm bằng sắt ngày nào nên cô gái đã không hề biết, thứ đồ hộp đi cùng năm tháng này đã thay đổi rất nhiều để phù hợp hơn với người dùng.

Đục "to tay" mới mở được hộp sữa, nhưng lại sững người sau khi phát hiện cách mở thực sự không tốn sức đến vậy - Ảnh 1.

Cách mở truyền thống mà thế hệ 8X, 9X thường dùng.

Chính vì thế khi cầm chiếc hộp trên tay, cô gái không để ý rằng phần nắp hộp có một bộ phận để cho người dùng mở nắp một cách dễ dàng và gọn ghẽ. Vậy nên cô nàng vẫn dùng phương pháp cũ dùng dao đục cho bằng được phần đáy hộp để lấy được toàn bộ số sữa đặc bên trong.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, cô gái tự nhận ra mình đã "sai quá là sai". Nhìn chiếc hộp nham nhở sau khi bị đục nát chắc hẳn cũng đã khiến cho cô gái phải dùng nhiều sức đến đỏ cả tay.

Đục "to tay" mới mở được hộp sữa, nhưng lại sững người sau khi phát hiện cách mở thực sự không tốn sức đến vậy - Ảnh 2.

Giờ đây cách mở cũng rất đơn giản mà không cần tốn sức.

Bức ảnh thú vị này nhanh chóng được mạng xã hội chú ý, rất nhiều người cũng vô cùng bất ngờ bởi hành động có phần xưa cũ này. Nhiều người cũng không hiểu tại sao chiếc hộp bị lật úp như vậy mà cũng không để ý, một số khác cũng chia sẻ rằng nếu đã ám ảnh việc lấy sữa từ trong hộp sắt, hoàn toàn có thể dùng những loại sữa hộp đựng trong túi giấy, hộp nhựa sẽ đỡ phải tốn công và loay hoay đến vậy.

Chia sẻ