Đưa vợ đi bán dâm vì... không muốn lao động vất vả

Lê Dịu,
Chia sẻ

Muốn có tiền nhưng không muốn lao động vất vả, Nghê đã để vợ đi bán dâm, trong lúc vợ “làm việc” thì anh ta làm công tác hậu cần, bảo kê.

Sáng sớm ngày 27/6, cảnh sát đồn Nhiệt Tuyền (thuộc tỉnh Phúc Châu - Trung Quốc) trong lúc đi tuần tra đã bắt được một gái bán dâm đang đứng đợi khách và một người đàn ông đứng gần đó. Khi bị bắt về đồn, điều làm họ họ ngạc nhiên là người đàn ông này không phải khách mua dâm, mà là chồng của cô gái bán dâm. 
 
Theo điều tra của cảnh sát, người chồng họ Nghê, còn cô vợ họ Quách. Vì tình hình kinh tế gia đình khó khăn nên Nghê đã để vợ đi bán dâm lấy tiền.  
 
Đưa vợ đi bán dâm vì... không muốn lao động vất vả 1
Ảnh minh họa.

Tại đồn cảnh sát, Nghê khai, hắn và Quách đã có với nhau 3 mặt con, hàng ngày bố mẹ Nghê giúp chăm lo các con để họ đi kiếm tiền. Tuy nhiên nghề nghiệp của cả hai vợ chồng đều không ổn định, hàng ngày chỉ sống dựa vào những đồng tiền làm thuê theo giờ, theo ngày. Thời gian gần đây, tìm việc làm rất khó khăn, vất vả nhưng không kiếm được là bao, cuộc sống gia đình đã khó nay còn khó hơn. Để lo cho 7 khẩu ăn, không còn cách nào khác, Nghê đành phải bảo vợ đi bán dâm để lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình. 
 
Ban đầu, Quách nhất định không chịu đi, nhưng do Nghê ngày đêm năn nỉ, lại nghĩ đến trăm khoản cần lo cho gia đình nên cuối cùng Quách đồng ý. Về phần Nghê, do sợ vợ gặp phải côn đồ, bị bắt nạt, bị quịt tiền nên đã đứng ra làm bảo kê cho vợ trong lúc đi bán dâm.
Cảnh sát đã phê bình hai vợ chồng Nghê về mặt đạo đức, giáo dục và đưa ra hình thức phạt cảnh cáo với họ.

Chia sẻ