Đứa bé 4 tuổi bị người lạ tấn công bạo lực tại khu vui chơi thiếu nhi, cư dân mạng đồng loạt yêu cầu xử lý hình sự

AME,
Chia sẻ

Một bé trai 4 tuổi bị một người đàn ông lạ mặt xông đến lôi kéo và ném ra xa một cách thô bạo.

Sự việc xảy ra ngày 13/1 tại một khu vui chơi thiếu nhi ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Một người đàn ông đột nhiên xông vào kéo tay một bé trai 4 tuổi rồi ném ra xa vài mét. Được biết, mẹ của đứa bé vừa rời khỏi đó thì người đàn ông kia ra tay. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại. 

Hành động thô bạo của đối tượng khiến những đứa bé xung quanh và phụ huynh đang có mặt tại khu vui chơi hoảng sợ, không kịp phản ứng. Sau khi người đàn ông rời khỏi hiện trường mới dám tiến đến xem xét tình trạng của đứa bé. Đứa bé không gặp vấn đề nguy hiểm nhưng tâm lý bất ổn và khóc rất nhiều sau đó.

Đứa bé 4 tuổi bị người lạ tấn công bạo lực tại khu vui chơi thiếu nhi, cư dân mạng đồng loạt yêu cầu xử lý hình sự - Ảnh 1.

Người đàn ông bất ngờ lao vào kéo tay rồi ném đứa bé ra xa khiến những người xung quanh hoảng hốt.

Đứa bé 4 tuổi bị người lạ tấn công bạo lực tại khu vui chơi thiếu nhi, cư dân mạng đồng loạt yêu cầu xử lý hình sự - Ảnh 2.

Sau đó hắn quay lại đỡ một đứa bé khác đứng dậy, tiếp tục đe dọa nạn nhân rồi mới bỏ đi.

Người mẹ sau khi rời đi một thời gian đã quay lại khu vui chơi. Biết được sự việc vừa xảy ra với con trai 4 tuổi của mình, cô rất hoang mang và bức xúc. Nguyên nhân được cho là trong lúc nô đùa ở khu vui chơi, bé trai đã giành giật đồ chơi của một đứa bé khác. Theo quản lý khu vui chơi, người đàn ông này là bố của đứa bé bị cướp mất đồ chơi đã rất khó chịu trong lòng khi thấy con mình bị bắt nạt. Không nén cơn giận được nữa, ông ta đã lao vào tấn công bé trai 4 tuổi kia.

Hiện tại, theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông đang bị cảnh sát bắt tạm giam. Vụ việc đang trong quá trình điều tra. 

Sau khi đoạn video quay lại cảnh người đàn ông tấn công đứa bé được đăng tải lên mạng xã hội đã có nhiều cư dân mạng phẫn nộ: "Khủng khiếp quá, phải trừng trị nghiêm khắc vào!", "Bạo hành một đứa bé như thế này cần phải xử lý ngay", "Nguyên nhân thật sự chưa được điều tra rõ, nhưng dù đứa trẻ có làm gì thì hành động của người lớn như thế này đều không thể chấp nhận được",...

Nguồn: Sina

Chia sẻ