Giữa lúc du khách Việt ồ ạt đi du lịch châu Âu, việc Đức bất ngờ thông báo không chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của người Việt Nam hôm qua (27/7) khiến các doanh nghiệp du lịch outbound chịu thiệt hại nặng nề.
Hàng trăm du khách Việt ở Đài Loan dự kiến bay về nước vào chiều ngày 1/2 nhưng lệnh thông báo huỷ toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến họ như "ngồi trên đống lửa" vì sợ bị ảnh hưởng.
"Một giấc mơ kỳ lạ mà mỗi sáng tỉnh dậy vẫn chưa thể tin được đó là hiện thực xảy ra với mình hơn 3 tháng qua. Quan trọng nhất là... Cuối cùng tôi cũng đặt chân về đến Hà Nội - được trở về với quê hương!", cô gái viết.
Cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa rõ thực hư chị Tuyết Mai có phạm tội như bản án cáo buộc hay không. Nếu bị kết luận là có tội, chị Mai sẽ đối diện với bản án thế nào? Còn nếu đây là một vụ "tai nạn" thì chuyện gì sẽ xảy ra và bài học kèm theo là gì?
Đối với trường hợp tử vong, khoản tiền trả 1 lần là 2,4 tỷ đồng/người. Bên cạnh đó, dịch vụ hồi hương thi hài, chi trả toàn bộ chi phí phát sinh cùng 01 vé khứ hồi tối đa 120 triệu đồng/người/lượt.
Hiện tại có 9 thân nhân của các du khách xác nhận sẽ sang Ai Cập. Trong đó có 2 thân nhân khởi hành đi Ai Cập trong ngày 29/12 và 7 thân nhân sẽ khởi hành trong ngày mai. Tất cả thân nhân được Saigontourist lo toàn bộ chi phí đi lại.