"Đột kích" 2 quán bar ở Đắk Lắk lúc rạng sáng, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ phê ma túy nhảy múa điên loạn

HÀ NAM - ĐỖ HẢI,
Chia sẻ

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng công an "đột kích" 2 quán bar trên địa bàn vào lúc rạng sáng và phát hiện nhiều đối tượng đang phê ma túy, nhảy múa điên loạn.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 26/11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, các tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ập vào kiểm tra 2 quán bar trên địa bàn.

Tin từ công an cho hay, thời điểm kiểm tra tại quán bar Liberty do bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi, trú TP.Hồ Chí Minh) và quán Bar G9 do bà Lê Thị Thu (29 tuổi, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) làm chủ, lực lượng công an phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ đang nhảy múa điên loạn. Trong đó, nhiều thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy.

Đột kích 2 quán bar ở Đắk Lắk lúc rạng sáng, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ phê ma túy nhảy múa điên loạn - Ảnh 1.

Quán bar nơi lực lượng công an ập vào kiểm tra.

Đột kích 2 quán bar ở Đắk Lắk lúc rạng sáng, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ phê ma túy nhảy múa điên loạn - Ảnh 2.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hàng trăm đối tượng thác loạn điên cuồng.

Tại hiện trường, các trinh sát đã thu giữ nhiều tang vật là chất ma túy, dao, và trên 50 chai rượu ngoại đã quá hạn sử dụng.

Kết quả test kiểm tra, có gần 40 thanh niên trong 2 quán bar dương tính với chất ma túy. Ngay sau đó, các đối tượng này đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Đột kích 2 quán bar ở Đắk Lắk lúc rạng sáng, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ phê ma túy nhảy múa điên loạn - Ảnh 3.

Đột kích 2 quán bar ở Đắk Lắk lúc rạng sáng, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ phê ma túy nhảy múa điên loạn - Ảnh 4.

Qua test nhanh, công an phát hiện hơn 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Đặc biệt Công an Đắk Lắk nhận định, do 2 quán bar này chỉ cách nhau khoảng 200 mét, nên thời gian qua, các thanh niên đến chơi giữa 2 quán thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nhiều vụ hỗn chiến, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục điều tra mở rộng.

Chia sẻ