Đồng Tháp: Nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m

PV,
Chia sẻ

Khoảng 11h30', ngày 31/12/2022, em Nam và bạn cùng xóm vào công trình cầu Rọc Sen (thuộc xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính khoảng 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Đến sáng 1/1/2023, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Bình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực giải cứu em Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012), ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bị lọt xuống trụ bê tông.

Trước đó, khoảng 11h30, ngày 31/12/2022, em Nam và bạn cùng xóm vào công trình cầu Rọc Sen (thuộc xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính khoảng 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Đồng Tháp: Nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35 m - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp oxy cho em Thái Lý Hạo Nam. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Đồng Tháp: Nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35 m - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu em Thái Lý Hạo Nam. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Đồng Tháp: Nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35 m - Ảnh 3.

Trụ bêtông đường kính khoảng 25 cm. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Đồng Tháp: Nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35 m - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu em Thái Lý Hạo Nam. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Đồng Tháp: Nỗ lực cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35 m - Ảnh 5.

Quang cảnh hiện trường. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Chia sẻ