"Đóng" đường Nguyễn Huệ: Tiểu thương ngao ngán nhìn rào chắn

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Các hộ kinh doanh dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, TP.HCM đang rơi vào cảnh ế ẩm vì rào chắn thi công đường để làm tuyến metro. Sắp tới, đoạn đường này sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn.


Từ ngày 11/10, đơn vị thi công tuyến metro số 1 đã bắt đầu lập rào chắn vỉa hè để chuẩn bị thi công nâng cấp, cải tạo con đường trung tâm TP.HCM.


Dọc hai bên đường Nguyễn Huệ, nhiều xe hơi, taxi đậu thành hàng dài. Cho đến nay, giao thông các khu vực xung quanh con đường này vẫn khá thông thoáng.


Khổ sở nhất vẫn là các hộ kinh doanh dọc tuyến đường này. Do rào chắn hai bên, các phương tiện đi lại hạn chế nên tình trạng ế ẩm diễn ra ngày qua ngày. Chủ cửa hàng tranh Thanh Hòa cho biết: "Bây giờ một ngày chỉ có 4,5 khách, đa phần là khách nước ngoài đi bộ tham quan thì ghé vào, chứ xe cộ giờ muốn vào đường này phải leo lên vỉa hè chật chội, nên người ta không đến xem và mua hàng nữa".


Sáng ngày 14/10, đơn vị thi công tiếp tục rào đến cuối phần đường Nguyễn Huệ.


Trước đó, hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Huệ đã được đốn bỏ đi để thực hiện dự án này.


Du khách nước ngoài ngỡ ngàng khi vừa bước ra khỏi khách sạn đã "đụng" ngay hàng rào chắn nối dài.


Các hộ kinh doanh rơi vào cảnh đi không được mà ở lại cũng không xong vì nhiều cửa hàng đã ký hợp đồng thuê mặt bằng cả năm trời. Họ đang phải gồng mình để trả tiền mặt bằng hàng tháng vì lượng khách đã giảm đáng kể.


Chị Hoa, người bán nước vỉa hè cũng cho biết, trước đó, mỗi buổi sáng đều có nhiều khách ghé lại đây uống cafe, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ trước khi vào giờ làm. Nhưng từ lúc hàng rào chắn một nửa vỉa hè, mỗi ngày chị Hoa vẫn kê ghế ra nhưng không ai đến uống vì không gian quá chật.


Các chủ cửa hàng ngày ngày ngồi trước cửa... chờ khách.


Việc dựng rào chắn, đào xới vỉa hè đã khiến cho các cửa hàng kinh doanh hai bên đường gặp nhiều khó khăn.


Nhiều cửa hàng đóng cửa, di dời hoặc cho thuê lại mặt bằng.


Tuyến đường thi công, mặt đường bị thu hẹp, đi lại khó khăn đã khiến cho lượng khách vào mua sắm sụt giảm nghiêm trọng.


Ông Nguyễn Đình Quốc, chủ cửa hàng kinh doanh máy ảnh cho biết: "Bây giờ có khi cả ngày không có một khách nào. Lúc này muốn di dời đến chỗ mới cũng phải mất 5,6 tháng đến một năm. Mà nếu di chuyển đến mặt bằng mới thì cũng tốn kém tiền sửa sang mặt bằng rất nhiều. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao?".


Theo thiết kế, đường Nguyễn Huệ sau khi cải tạo sẽ có tổng chiều dài 670m, bề rộng 60,6m trong đó phần xe chạy là 21m, phần quảng trường, đường đi bộ rộng 27m, vỉa hè hai bên rộng 12,6m. Dự kiến thời gian thi công kéo dài từ ngày 15/10/2014 đến ngày 25/4/2015.
Chia sẻ