Động đất ở Nhật Bản: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 48 người

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Hàng chục người đã phải nhập viện, các hoạt động cứu hộ sau trận động đất ở Nhật Bản vẫn đang được tiến hành, trong khi số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Theo số liệu mới nhất từ Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK), trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở bờ biển phía Tây miền Trung Nhật Bản hôm 1/1 đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. NHK đồng thời đưa tin, nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập.

Wajima, thành phố với khoảng 27.000 dân, cách thủ đô Tokyo khoảng 500 km và rất gần tâm chấn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Khoảng 25 tòa nhà được cho là đã đổ sập, nhiều trong số đó là nhà riêng.

NHK dẫn lời lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, người ta tin rằng có thể vẫn còn người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của 14 tòa nhà trong số này.

Những người thiệt mạng bao gồm 19 người ở thành phố Wajima, 20 người ở thành phố Suzu, 5 người ở Nanao, 2 người ở Anamizu, 1 người ở Hakui và 1 người tại Shiga, tất cả đều ở tỉnh Ishikawa, nơi các công trình kiến trúc bị hư hại nặng về và xảy ra hỏa hoạn.

Đoạn video do NHK phát vào sáng 2/1 cho thấy, một tòa nhà 7 tầng đã sụp đổ và khói cuồn cuộn bốc lên ở khu vực trung tâm thành phố Wajima.

Một vụ cháy ở tỉnh Ishikawa đã ảnh hưởng đến hơn 200 tòa nhà. Hỏa hoạn đang hoành hành ở một số khu vực, mặc dù các quan chức cho biết, có rất ít khả năng đám cháy lan rộng hơn.

Động đất ở Nhật Bản: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 48 người - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm này, hàng chục người bị thương, ít nhất 48 người thiệt mạng do trận động đất. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tổ chức họp báo trong sáng 2/1, trong đó ông cho biết, ông sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ sau thảm họa. Theo Thủ tướng Kishida, việc các phương tiện tiếp cận những khu vực phía Bắc bán đảo Noto là cực kỳ khó khăn và Chính phủ Nhật bản đã gửi hàng tiếp tế bằng tàu.

Ông kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng hãy "hành động an toàn" vì "nguy cơ sập nhà và lở đất đang gia tăng ở những khu vực có chấn động mạnh".

Theo số liệu mới nhất vào giữa trưa 2/1, khoảng 32.000 người đã được sơ tán ở tỉnh Ishikawa, thành phố Toyama và những khu vực lân cận khác, trong khi các dịch vụ hàng không và tàu hỏa địa phương vẫn bị đình chỉ.

Khoảng 1.000 nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tham gia vào các hoạt động cứu hộ và hơn 46.000 người được sơ tán ở tỉnh Ishikawa và thành phố Toyama.

Số hộ gia đình không có điện, đặc biệt ở tỉnh Ishikawa, hiện lên tới hàng chục nghìn.

Mực nước biển dâng cao, sóng lớn, được ghi nhận ở một số địa điểm ở Nhật Bản và thậm chí ở nước láng giềng Hàn Quốc, đã không gây ra thiệt hại lớn.

Chia sẻ