Động đất Myanmar: Tử khí bao trùm, Trung Quốc, Nga đã gửi cứu trợ, lý do Mỹ vẫn chưa đến?

Minh Khôi ,
Chia sẻ

Mùi tử khí lan tỏa khắp các thành phố Myanmar sau trận động đất khiến gần 2000 người tử vong và vùi lấp nhiều người.

Người dân dùng tay không đào đất tìm người thân

Mùi xác chết thối rữa lan tỏa khắp các con phố của thành phố lớn thứ hai Myanmar vào Chủ Nhật khi lực lượng cứu hộ nỗ lực để dọn dẹp đống đổ nát với hy vọng tìm thấy người còn sống, kể cả bằng tay không, hai ngày sau trận động đất lớn khiến hơn 1.600 người tử vong và chôn vùi nhiều người khác.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào giữa trưa thứ Sáu với tâm chấn gần Mandalay, phá hủy hàng loạt tòa nhà và làm hư hại các cơ sở hạ tầng khác như sân bay của thành phố.

Các nỗ lực cứu trợ đã bị cản trở bởi những con đường gập ghềnh, cầu bị sập, thông tin liên lạc không ổn định và những thách thức khi hoạt động ở một quốc gia đang diễn ra nội chiến.

Việc tìm kiếm những người sống sót chủ yếu do người dân địa phương thực hiện mà không có sự trợ giúp của thiết bị chuyên dụng, di chuyển đống đổ nát bằng tay và bằng xẻng trong cái nóng 41 độ C, chỉ thỉnh thoảng có máy xúc.

Động đất Myanmar: Tử khí bao trùm, Trung Quốc, Nga đã gửi cứu trợ, lý do Mỹ vẫn chưa đến? - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Một trận động đất mạnh 5,1 độ richter vào chiều Chủ Nhật đã khiến những người trên phố la hét, và sau đó công việc vẫn tiếp tục.

Nhiều người dân Mandalay đã phải ngủ qua đêm trên đường phố, trở thành người vô gia cư do trận động đất.

Nước láng giềng Thái Lan cũng bị ảnh hưởng và ít nhất 18 người đã thiệt mạng.

Cho đến nay, đã có hơn 1.600 người được ghi nhận là đã thiệt mạng ở Myanmar và 3.408 người bị thương, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa được tiếp.

Động đất Myanmar: Tử khí bao trùm, Trung Quốc, Nga đã gửi cứu trợ, lý do Mỹ vẫn chưa đến? - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Nhiều người nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát bằng tay không, chủ yếu là tình nguyện viên địa phương, cố gắng tìm kiếm người thân yêu, Cara Bragg, người đứng đầu nhóm cứu trợ Công giáo tại Myanmar có trụ sở tại Yangon cho biết.

Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng phải vật lộn để đối phó với dòng người bị thương, thiếu hụt vật tư y tế, thực phẩm và nước sạch.

Trung Quốc, Nga cử cứu hộ, Mỹ vẫn "bình chân"?

Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã điều động các đội cứu hộ và vật tư đến Myanmar bị động đất tàn phá. Thái Lan, Malaysia và Việt Nam cũng vậy.

Nhưng Mỹ, quốc gia giàu nhất thế giới và từng là nhà cung cấp viện trợ nước ngoài hào phóng nhất, vẫn chưa gửi bất kỳ hỗ trợ nào, tờ New York Times đưa tin.

Động đất Myanmar: Tử khí bao trùm, Trung Quốc, Nga đã gửi cứu trợ, lý do Mỹ vẫn chưa đến? - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Khi xảy ra vụ động đất, Tổng thống Trump cho biết viện trợ của Mỹ đang trên đường đến Myanmar. Vào Chủ Nhật, Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar thông báo trên trang web rằng Washington sẽ cung cấp 2 triệu USD viện trợ, phân bổ thông qua các nhóm nhân đạo có trụ sở tại Myanmar. Nhưng nhiều hệ thống cần thiết để chuyển viện trợ của Mỹ đến Myanmar đã bị phá vỡ. Vào thứ Sáu, khi một số nhân viên tại Washington thuộc Cục Hỗ trợ Nhân đạo của USAID đang chuẩn bị ứng phó với trận động đất, đã nhận được email sa thải.

Một nhóm đánh giá gồm 3 người của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) dự báo các nỗ lực triển khai sẽ không diễn ra đến cho đến thứ Tư.

Phản ứng chung của Washington chậm hơn so với bình thường, những người đã làm việc trong các tổ chức cứu trợ thảm họa trước đó cũng như viện trợ cho Myanmar cho biết.

Các đội tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc đã có mặt tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ 14 triệu USD cho hoạt động cứu trợ động đất tại Myanmar, cử 126 nhân viên cứu hộ và 6 chó nghiệp vụ, cùng với dụng cụ y tế, máy bay không người lái và máy dò động đất.

Việt Nam cử lực lượng tinh nhuệ nhất hỗ trợ Myanmar

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đội cứu hộ của Việt Nam, gồm 106 người của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon của Myanmar chiều Chủ nhật (30/3). Đội cứu hộ sẽ triển khai nhiệm vụ tại các nơi bị ảnh hưởng động đất ngay ngày hôm sau.

Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar và viện trợ 300.000 USD giúp nước này khắc phục hậu quả động đất.

Đây cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất, được huấn luyện, đào tạo bài bản, được kiểm nghiệm cả trong và ngoài nước với những nhiệm vụ cụ thể.

Chia sẻ