Động đất 6,6 độ ở Philippines làm 41 người thương vong

THU HOÀI,
Chia sẻ

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Philippines trong 8 tháng qua.

Một trận động đất có độ lớn 6,6 xảy ra hôm (18/8) đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines, làm một người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Động đất 6,6 độ ở Philippines làm 41 người thương vong - Ảnh 1.

Trận động đất làm một người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Ảnh: AFP

Trận động đất cũng khiến nhiều con đường và tòa nhà bị hư hại, trong đó có một bệnh viện và một khu liên hợp thể thao được sử dụng như một trung tâm kiểm dịch Covid-19.

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Philippines trong 8 tháng qua. Là quốc gia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên hứng chịu động đất.

Trận động đất có thể cảm nhận được tại cả những nơi cách xa tâm chấn hơn 420km như Leganes. Trong khi đó những hình ảnh được hãng tin Reuters ghi lại được tại tỉnh Masbate gần tâm chấn hơn cho thấy các tòa nhà và đường sá bị hư hại.

Trận động đất xảy ra ở trên biển với độ sâu 30km. Cảnh báo sóng thần không được ban bố, song Cơ quan địa chấn Philippines cảnh báo nguy cơ xảy ra dư chấn./.

Chia sẻ