Vì bất lực, nóng giận, không ít bậc cha mẹ nói ra những lời xúc phạm con cái. Họ tưởng như vậy là đang răn dạy con. Song những lời độc địa, chua cay ấy có sức mạnh phá hoại ghê gớm, còn hơn cả đòn roi.
Không chỉ là đánh đòn, tất cả những hành vi như kéo tóc, lắc mạnh, ép trẻ làm điều gì đó... đều được tính là lạm dụng thể chất và để lại nhiều hậu quả khác nhau.
Chuyên gia tâm lý học và sự phát triển của trẻ em luôn giữ vững quan điểm rằng đánh đòn con là không cần thiết và rất đáng lo ngại.
Nhiều ông bố bà mẹ khi tức giận thường không kiềm chế được mà lỡ tay đánh con mình một vài cái. Thế nhưng bố mẹ nên nhớ rằng có những bộ phận trên cơ thể con mà bố mẹ tuyệt đối không được đánh.
Nóng tính không bao giờ có thể là cái cớ để đổ lỗi cho những cơn quát tháo hay đòn roi mà bạn giáng xuống tuổi thơ con.
Đã đến lúc các bậc phụ huynh vẫn còn cho rằng đòn roi là cách duy nhất để dạy con nên suy nghĩ lại về hình thức kỷ luật đó, đồng thời tìm biện pháp thay thế để uốn nắn con.
Dừng ngay việc đánh con bởi "mọi người đều có quyền bảo vệ tính toàn vẹn thân thể, và trẻ em cũng là con người".
Biện pháp “cho roi cho vọt” này có thể để lại hậu quả dai dẳng lên sự phát triển tâm lý của trẻ gấp nhiều lần so với bạn nghĩ.
Nếu bị chồng đánh. Đánh 1 lần, đánh 2 lần, đánh 3 lần, bạn lu loa lên, nhất định sẽ được khuyên: li dị đi. Nếu con bị bạn đánh, đánh 1 lần, đánh 2 lần, đánh n lần thì cũng chẳng ai bảo nó bỏ mẹ đi.
Biết đánh con là không nên nhưng nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng họ không có sự lựa chọn nào khác. Sự thật, bố mẹ vẫn có rất nhiều cách rèn con hiệu quả mà không cần dùng đến đòn roi.