Sắp thành tiến sĩ, hành hạ bố đẻ, đuổi bố về quê

Theo nndaily,
Chia sẻ

Người con bạc ác này lấy lí do bố đẻ quá già, quá nghèo, ăn bám nên đã đuổi đánh cụ già 60 tuổi sau khi ông lặn lội lên thăm con.

Sau khi vụ việc này được đăng tải ở Trung Quốc, cộng đồng mạng đang dữ dội chỉ trích người con trai bất hiếu: "Anh ta lại còn đang làm nghiên cứu sinh ở một trường Đại học danh tiếng ở Bắc Kinh và sắp bảo vệ Luận án Tiến sĩ thì thật sự không phải con người."

Được biết, ông bố tội nghiệp đã lặn lội từ Hồ Nam lên Thâm Quyến để phụ giúp con trai mình trông nhà và làm những công việc đơn giản. Tuy vậy, người đàn ông này đã bị chính con trai mình - người hiện đang tại vị ở Cục Phát triển Tài chính ở thành phố Thâm Quyến lăng mạ, đánh đập, và đuổi thẳng về quê do ông quá già không làm được việc, và không có tiền cho anh ta.


Khuôn mặt buồn rầu của người cha già có đứa con bất hiếu.


Xã hội càng phát triển thì các giá trị về luân thường đạo lý dường như càng bị coi nhẹ. Đây như một hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức gia đình trong xã hội Trung Quốc hiện đại.



 
Chia sẻ