Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng nhất kể từ đầu năm

,
Chia sẻ

Hôm nay và hai ngày tiếp theo, Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 37 - 38 độ, cá biệt có nơi 39 - 40 độ C.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đầu tuần này, Bắc bộ và Trung bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm đến nay.

Vùng thấp nóng phía Tây đang trên đà phát triển nhanh và mạnh, lan rộng ảnh hưởng đến toàn bộ các khu vực sườn phía Tây nước ta, kéo dài từ Bắc đến Trung bộ và cả Tây Nguyên.

Dự báo hôm nay (12/4) và hai ngày tiếp theo, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ duy trì ở mức cao. Vùng Tây bắc có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 37 - 38 độ C. Cá biệt có nơi 39 - 40 độ C. Phía Đông bắc bộ cũng có nắng từ sáng sớm, nhiệt độ ban ngày là 34 - 35 độ C. Vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi áp thấp nóng phía Tây là khu vực Trung bộ, kéo dài suốt từ Thanh Hoá đến Bình Định.
 

Ảnh minh họa
Hôm nay và ngày mai được dự báo là hai ngày nắng nóng hoạt động mạnh nhất, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ lên đến 39 - 40 độ C. Nhiều nơi có thể lên đến 41 - 42 độ C.

Nắng gay gắt kéo dài suốt cả ngày lại kết hợp với gió Phơn thổi hơi nóng từ phía Tây sang khiến miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, hơi nóng hầm hập suốt cả ngày, độ ẩm giảm mạnh xuống dưới 40%, gây cảm giác khô nóng rất khó chịu. Nguy cơ xảy ra cháy tại khu vực này là rất dễ, vì thế cần được đặt ở mức báo động cao nhất và mọi người dân cần có ý thức chủ động đề phòng.

Vào đến Tây Nguyên, áp thấp phía Tây cũng gây nắng nóng trên diện rộng. Những ngày đầu tuần nhiệt độ tại đây cao nhất trong ngày là 36 -37 độ C.  

TP HCM và Nam bộ cũng không nằm ngoài khu vực thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ trong ngày ở mức 36 -37 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ sẽ kết thúc vào ngày 15/4, khi có một đợt không khí lạnh bổ sung xuống từ phía Bắc, mang theo mưa và làm nhiệt độ giảm đi 4-6 độ C. Trời dịu mát. Riêng Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nắng nóng sẽ vẫn còn tiếp tục.

Thêm vào đó, mùa mưa năm nay cũng được dự báo đến muộn hơn so với các năm khác khoảng một tháng, trong khi nắng nóng diễn biến khá phức tạp nên tình trạng khô hạn, khan hiếm nước sẽ còn kéo dài. 
 
Theo Baodatviet
Chia sẻ