Đánh giá: Máy hâm sữa và thức ăn cho trẻ

LeBao - Riko,
Chia sẻ

Máy hâm sữa Fatzbaby cho trẻ có nhiều chức năng tiện dụng. Tuy nhiên, sản phẩm cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Điểm đánh giá: 3*/5.

 Thông tin sản phẩm:
 Tên sản phẩm: Máy hâm sữa và thức ăn Fatzbaby FB30025L
 Hãng sản xuất: Châu Âu
 Giá sản phẩm: 420.000 – 470.000 đ/sản phẩm
 Hình thức:
 Tính năng:
 Hiệu quả sử dụng:
 Điểm đánh giá: (3*/5)



Máy hâm sữa và thức ăn Fatzbaby FB30025L

Đánh giá điểm cộng – điểm trừ:

 Điểm cộng:
 - Giúp hâm nóng thức ăn, sữa cho trẻ trong thời gian 10 phút, độ nóng đều.
 - Có nhiều chức năng khác nhau: hâm nóng, giã đông, vắt cam và tiệt trùng bình sữa.
 - Không chứa chất BPA gây hại cho sức khỏe của trẻ.
 - Dễ gấp gọn và vệ sinh.
 - Dùng được ở nhiều độ tuổi khác nhau (từ 1 tháng đến 6 tuổi).
 - Thiết kế đẹp mắt, nhỏ gọn, có nhiều màu sắc và kiểu dáng.

 Điểm trừ:
 - Chỉ có tác dụng hâm nóng sữa chứ không ủ ấm được lâu.
 - Núm điều khiển bằng tay, không có màn hình hiển thị.
 - Không có nút tắt tự động trong quá trình hâm sữa.
 - Khuôn vắt cam làm bằng nhựa mỏng nên khi vắt không đạt hiệu quả cao.


Đánh giá chi tiết sản phẩm:

Có xuất xứ từ Châu Âu và được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Máy hâm sữa và thức ăn Fatzbaby FB30025L dành cho trẻ được người dùng khá yên tâm về chất lượng sản phẩm (máy đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE).

Được thiết kế đa năng và tiện lợi trong quá trình sử dụng như: hâm nóng sữa, giã đông sữa, hâm nóng thức ăn, vắt nước cam…Ngoài ra người dùng còn có thể sử dụng khi muốn tiệt trùng bình sữa cho trẻ.

Thêm nữa, do là sản phẩm mang tính đặc trưng dành cho trẻ nhỏ, nên máy hâm sữa không có chất BPA (một chất gây hại đến hệ tiêu hóa có chứa trong các bình sữa thông thường. Tháng 4/2008, Bộ Y tế Canada đã chính thức coi BPA là chất nguy hiểm). Điều này giúp các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn khi mua và sử dụng sản phẩm.

Một điểm cộng nữa cho sản phẩm này là máy có kích thước phù hợp với hầu hết các bình sữa có mặt trên thị trường, ngoài ra những bình nước cỡ nhỏ (150ml) cũng có thể sử dụng để hâm nóng.


Dễ sử dụng cho các loại bình sữa và bình nước cỡ nhỏ

Khay hâm đồ đa năng (có thể dùng hâm sữa, hâm cháo, nước hoa quả…) thiết kế vừa vặn với thân máy giúp người dùng dễ dàng thao tác khi sử dụng.


Khay hâm đồ đa năng thiết kế vừa vặn

Do có nhiều chế độ khác nhau: Ủ ấm thức ăn (40 độ C), hâm cháo và đun sôi (100 độ C), người dùng có thể sử dụng tùy theo nhu cầu ăn uống và sở thích. Tuy nhiên, tránh việc để sữa quá lâu hơn thời gian quy định, sữa sẽ bị lên men và không tốt cho bé.



Núm vặn được thiết kế khá thông minh với 3 nấc thuận theo chiều kim đồng hồ.


Máy có 3 chế độ hoạt động, núm vặn 3 múi dễ dàng điều khiển

Máy hâm sữa có đèn báo tự động khi máy bắt đầu hoạt động và dừng lại theo chế độ hẹn giờ mà người dùng đã cài đặt. Điều này giúp người sử dụng có thể quan sát dễ dàng hơn mà không mất nhiều thời gian.


Đèn báo sáng hiển thị đang làm việc hoặc đã thực hiện xong công việc

Máy được thiết kế khá đẹp mắt, nhỏ gọn với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Phần đế được thiết kế khá chắc chắn, đặc biệt có các rãnh giúp cuộn dây nguồn rất gọn và an toàn. Các bộ phận của máy dễ tháo rời từng phần nên dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần dùng xong.


Đế máy thiết kế rộng rãi giúp máy đứng vững..


..và các rãnh có nhiệm vụ cố định, thu gọn lại dây nguồn

Tuy nhiên khi sử dụng sản phẩm, người dùng cũng sẽ gặp phải những hạn chế như:

- Tuy được thiết kế với nhiều chức năng sử dụng khác nhau, nhưng máy chỉ làm tốt ở nhiệm vụ hâm nóng thức ăn, sữa và tiệt trùng bình sữa cho trẻ.

- Ở các chức năng như giữ ấm, bình chỉ có tác dụng giữ ấm trong một thời gian khá ngắn (khoảng 30 phút), điều này không phát huy tác dụng trong trường hợp trẻ ăn lâu.

- Phần thiết kế để vắt cam được làm bằng nhựa mỏng, còn lỏng lẻo nên gây khó khăn cho người dùng khi sử dụng.

- Trong trường hợp muốn tắt đột ngột, sản phẩm không có nút tắt tự động nên người dùng phải tháo ổ cắm nguồn ra.


Dụng cụ vắt cam không đem lại tác dụng nhiều cho người sử dụng

Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

- Trước khi cắm điện cho máy hâm sữa cần đảm bảo núm điều khiển đã ở vị trí “OFF”.
- Đổ nước vào máy cho đến mức “110ml” ghi bên trong máy. Không để mực nước cao qua khỏi cổ bình hoặc tràn qua máy hâm.
- Kiểm tra độ nóng của đồ ăn trước khi cho trẻ. Tùy theo từng trường hợp để hâm lại sữa, thức ăn cho hợp lý.
- Sau khi hâm xong, bạn nhớ rút phích điện và để sau 10-15 phút cho máy nguội hẳn rồi mới hâm tiếp.
- Rút ổ cắm nguồn sau khi sử dụng.
- Vệ sinh máy sạch sẽ và bảo quản nơi khô ráo.

Giá cả và địa chỉ tham khảo:

Giá tham khảo: 420.000 – 470.000 đ/sản phẩm

Địa chỉ tham khảo: Các chuỗi cửa hàng, siêu thị đồ cho trẻ em như: Tuticare, Shop mevabe, Shop trẻ thơ…
Chia sẻ