Đòi mẹ chuẩn bị quần áo để đi chơi nhưng mẹ đang dở tay, cô con gái nóng giận lao vào đánh đối phương tới tấp khiến bà bị thương nặng

imacho,
Chia sẻ

Thiếu nữ 17 tuổi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mẹ thực hiện yêu cầu của mình nên đã ra tay hành hung bà.

Theo Tribun News mới đây đưa tin, một thiếu nữ 17 tuổi đến từ Desa Tuatuka, Indonesia, đã bị báo cáo là ra tay hành hung mẹ ruột khiến bà bị thương nghiêm trọng chỉ bởi vì nạn nhân chưa chuẩn bị kịp quần áo cho con gái. Sự việc xảy ra vào tháng sáng 26/2, đứa con gái, được gọi là TH, đã đánh và đá vào người của mẹ mình tại nhà riêng.

Đòi mẹ chuẩn bị quần áo để đi chơi nhưng mẹ đang dở tay, cô con gái nóng giận lao vào đánh đối phương tới tấp khiến bà bị thương nặng - Ảnh 1.

Trước đó, TH đã bảo mẹ hãy chuẩn bị quần áo để cô đi đến thành phố Kupang để chơi. Tuy nhiên, thời điểm đó, mẹ của TH đang bận nấu nướng nên bảo con gái hãy kiên nhẫn đợi mà làm xong bữa ăn cho gia đình.

TH không thích phải chờ đợi nên đã lên cơn nóng giận và chửi bới mẹ mình. Điều này dẫn đến tranh cãi giữa 2 mẹ con trước khi TH ra tay bạo lực với mẹ. Thiếu nữ đánh mẹ mình 2 cái vào đầu và nhiều lần đá vào khắp người bà.

Một người em của TH đã chứng kiến sự việc này và chạy đến nhà hàng xóm để nhờ giúp đỡ. Người hàng xóm này sau đó đã chạy ngay đến nhà TH và dùng điện thoại để ghi lại cảnh tượng trước mắt. Tiếp đến, bà lao vào can ngăn TH trước khi gọi báo cảnh sát.

Đòi mẹ chuẩn bị quần áo để đi chơi nhưng mẹ đang dở tay, cô con gái nóng giận lao vào đánh đối phương tới tấp khiến bà bị thương nặng - Ảnh 2.

Đoạn clip này sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó, mẹ TH ngồi bệt xuống đất và khóc lóc trong vô vọng. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức triệu tập TH đến đồn và tiến hành điều tra hành vi của cô. 

(Nguồn: Tribun News, WOB)

Chia sẻ