Độc lạ các loại trái cây "khủng" nặng hàng chục ký ở Sài Gòn

Hương Thu ,
Chia sẻ

Nhiều loại củ quả “khủng” nặng vài chục ký hội tụ ở Sài Gòn khiến nhiều người tham quan tỏ ra thích thú.

traicaykhonglo8
Trong tháng 6, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM tổ chức Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2016. Theo ban tổ chức, tại lễ hội năm nay du khách sẽ thích thú, ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng nhiều loại trái cây lạ, củ quả khổng lồ hiếm gặp.

traicaykhonglo6
Được trưng bày nhiều nhất là những quả bí ngô với cân nặng thấp nhất là 40 ký.

traicaykhonglo3
Có nhiều quả bí ngộ nặng đến 70 ký. Những quả bí ngô khổng lồ này có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, có thể nặng đến hàng trăm ký.

traicaykhonglo2
Những quả bí đao khổng lồ nặng 50 ký cũng được trưng bày nhiều ở lễ hội.

traicaykhonglo4
Củ khoai mỳ nặng 35 ký, rất hiếm đào được.

traicaykhonglo7
Những quả dừa của một nhà vườn ở miền Tây trồng, có thể nặng đến cả 20 ký.

traicaykhonglo14
Quả chanh có cân nặng đến 7 ký/quả.

traicaykhonglo1
Chùm mít 11 trái hiếm gặp.

traicaykhonglo15
Ngoài những trái cây, củ quả thông thường, tại ngày hội còn thu thập nhiều cây lạ ở các vùng miền trên cả nước  

traicaykhonglo5
Như củ nần vàng nặng 70 ký, chỉ mọc ở vùng núi có độ cao từ 1.500m so với mực nước biển.

traicaykhonglo9
Không phải ai cũng biết loài quả có cái tên dân dã này.

traicaykhonglo13
Ngoài ra, còn có cả quả dái ngựa, hay còn gọi là cây săng đào, có nhiều ở các tỉnh Nam bộ.

traicaykhonglo10
Trái thằn lằn, một loài cây thuộc họ dâu tằm.

traicaykhonglo12
Cây chuối ra những nải chuối màu tím. Có hơn 300 loài cây độc lạ được trưng ở lễ hội. Ngoài ra, trong chương trình còn bán nhiều loại trái cây với giá khá rẻ. Theo Ban tổ chức lễ hội trái cây diễn ra trong hơn 1 tuần nhằm quảng bá đặc sản trái cây Việt Nam đến người tiêu dùng; góp phần mở rộng đầu ra, tăng doanh thu cho nhà vườn, hỗ trợ nhà nông vượt qua thời gian khó khăn.


Chia sẻ