Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội

Chí Toàn - P.Linh,
Chia sẻ

Đầu xuân Giáp Ngọ, 4 đôi uyên ương trẻ ở Hà Nội đã làm lễ cưới tại chùa Bằng - Linh Tiên (Q. Hoàng Mai).

Một đám cưới tập thể trang nghiêm, ấm cúng của 4 cặp đôi đã được tổ chức tối 16/2 vừa qua theo nghi lễ Phật giáo (lễ Hằng Thuận) tại chùa Bằng - Linh Tiên (Hà Nội).

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  1
Nhiều năm nay, ngôi chùa này là nơi tổ chức lễ Hằng Thuận cho nhiều đôi uyên ương.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  2
Đây lễ Hằng Thuận đầu tiên trong năm Giáp Ngọ được chùa Bằng tổ chức.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  3
4 đôi uyên ương theo chân các sư thầy vào làm lễ trong chính điện.

Dưới chân Tam Bảo, trong sự chứng kiến của các sư thầy, cha mẹ, họ hàng đôi bên và những Phật tử tại chùa, lễ Hằng Thuận của các cặp đôi Đinh Quốc Hùng - Dương Hồng Nhung, Nguyễn Minh Tiến – Trần Hương My, Nguyễn Trung Khánh – Hoàng Minh Trang, Tạ Đức – Nguyễn Nhật Hậu đã diễn ra trang nghiêm và đầm ấm.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  4
Cô dâu Dương Hồng Nhung nghiêm trang bước vào lễ đường.

Đám cưới theo nghi lễ Phật giáo chỉ có ở Việt Nam, được tổ chức lần đầu vào năm 1930 và có tên chính thức là “Hằng Thuận” từ năm 1971. Với ý nghĩa chúc đôi tân duyên luôn luôn (hằng) hòa thuận, đồng thuận hướng về những điều cao thượng, tốt đẹp trong đời sống (thuận), nghi lễ này được chủ trì bởi một vị Hòa thượng.

Lễ Hằng Thuận hướng các đôi uyên ương cũng như hướng những người tham dự đến ý thức về tầm quan trọng của hôn nhân dựa trên nền tảng đạo đức, tâm linh để xây dựng đời sống hôn nhân thật sự an lạc, hạnh phúc, nhắc họ phải hết lòng yêu thương, chung thủy, tôn trọng, quý kính lẫn nhau, cùng hướng đến những điều thánh thiện trong cuộc sống.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  5
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giảng giải cho các đôi uyên ương cùng quan khách ý nghĩa của lễ Hằng Thuận và đạo vợ chồng theo quan điểm Phật giáo.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  6
Cô dâu Nguyễn Nhật Hậu...

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  7
... và chú rể Tạ Đức lắng nghe bài pháp.

Dưới chân Tam Bảo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – trụ trì chùa Bằng - quy y Tam Bảo cho các tân lang tân nương để chính thức trở thành Phật tử, sống theo những lời răn của Đức Phật. Sau khi quy y cho các cặp đôi, Hòa thượng ban lời huấn thị (giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng theo tinh thần của kinh Phật).

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  8
Để được tổ chức lễ cưới theo nghi thức Phật giáo, các đôi uyên ương có thể đã là Phật tử, đã quy y và có pháp danh, cũng có thể chưa quy y, nhưng có xu hướng Phật giáo.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  9
Đám cưới được diễn ra trang nghiêm, thành kính dưới sự chứng kiến của chư tăng và quan khách.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  10
Ngay cả các em nhỏ tham dự lễ cưới của người nhà cũng rất nghiêm túc.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  11
Một vị khách nước ngoài tham dự lễ Hằng Thuận thích thú với nghi lễ độc đáo này.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  12
Cô dâu Trần Hương My và chú rể Nguyễn Minh Tiến rạng rỡ trong lễ cưới.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  13
Cô dâu và chú rể cùng làm lễ Tam Bảo, cảm tạ các hòa thượng...

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  14
 ... rồi lạy tạ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ hai bên.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  15
Sau đó, họ giao bái – một hành động thể hiện sự bình đẳng, trân trọng lẫn nhau trước khi bước vào đời sống hôn nhân.

Cũng giống như các lễ cưới ngoài đời, khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ cưới theo nghi thức Phật giáo là các cặp đôi trao nhẫn cưới.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  16
Nhẫn cưới sẽ được Hòa thượng trì chú, chúc phúc...

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  17
... và trao cho đôi trẻ cùng lời dặn dò họ hãy dẫn dắt đời sống lứa đôi trong tinh thần hòa kính, nhẫn nhịn lẫn nhau.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  18
Cuối cùng, các cặp đôi đọc lời phát nguyện kết hôn, nguyện yêu thương nhau.

Độc đáo lễ cưới tại chùa của 4 cặp đôi tại Hà Nội  19
Những vị khách tham dự lễ cưới được trao tặng chuỗi tràng hạt - một biểu tượng của Phật giáo - làm quà may mắn đầu xuân.

Lễ Hằng Thuận – lễ cưới theo nghi thức Phật giáo là một nét văn hóa đẹp, là sự kết hợp giữa tôn giáo và đời thường, là sự hòa quyện giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo.
Chia sẻ