Đoạn video trích xuất từ camera bị rò rỉ: "Làm điều sai trái sao thoát được?"
Tưởng rằng kế hoạch hoàn hảo, nhưng nhân vật trong đoạn clip không biết rằng mọi hành tung của mình đã bị phát hiện.
Trẻ con lúc nào cũng ham chơi, đặc biệt là với TV, điện thoại... Ban ngày thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tối đến là lại tìm cách lén lút mở màn hình lên xem tiếp tập phim dang dở. Có đứa còn bật nhỏ xíu hoặc trùm chăn để không bị phát hiện. Thế nhưng, dù có tinh vi đến đâu, bố mẹ vẫn dễ dàng nhận ra. Bị bắt quả tang rồi thì chỉ biết cười trừ mà thôi.
Mới đây, một đoạn clip trích xuất từ camera giám sát trong nhà của một gia đình trẻ tại Trung Quốc đã lan truyền với tốc độ chóng mặt và khiến dân tình vừa dở khóc dở cười vừa không nhịn được mà suy ngẫm.
Nội dung video ghi lại khoảnh khắc một bà mẹ trẻ, khi đang làm việc, chợt nhớ ra con gái mình - một bé gái tên Lily - đang ở nhà một mình. Lo sợ con lén xem TV, cô liền sử dụng điện thoại để kiểm tra camera từ xa. Đúng như dự đoán, Lily đang thoải mái ngồi trên tấm đệm, quấn chăn lông, bật điều hòa và say sưa xem phim hoạt hình.
Bực mình, người mẹ cất giọng qua loa giám sát: "Đừng xem TV mãi thế con!" khiến cô bé giật mình. Lily ngước nhìn vào camera, lẩm bẩm vài câu đầy bất ngờ.

Khi bị mẹ nhắc nhở, cô bé giật bắn mình
Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại sau lời nhắc nhở của bà mẹ trẻ, nhưng không, chuyện hay còn ở phía sau. Theo đó, nghe tiếng quát của mẹ, quả thực Lily không còn cắm mặt vào TV nữa, thay vào đó, cô bé bắt đầu đi qua đi lại trong phòng khách.
Chẳng bao lâu sau, Lily quay lại, tay cầm một quả bóng bay. Khi người mẹ còn đang tò mò không biết con gái định làm gì thì chợt thấy con gái cố gắng tránh góc quay của camera, rồi lén lút di chuyển đến ngay bên dưới nó. Sau đó, Lily từ từ thả cho quả bóng bay lên, vừa vặn che khuất màn hình camera giám sát.
Hoàn thành một loạt động tác này xong, Lily vui vẻ ra mặt, ngồi xuống tấm thảm và tiếp tục xem hoạt hình. Nhưng cô bé không hề biết rằng, quả bóng chỉ che được một nửa khung hình, còn cô bé vẫn bị lọt vào tầm mắt của camera.
Người mẹ khi nhìn thấy cảnh này liền bật cười không ngừng, nhưng không lên tiếng nhắc nhở con. Thay vào đó, cô lặng lẽ lưu lại video, dự định về nhà sẽ cho chồng mình cũng như chính con gái mình - cô bé Lily xem lại. Cô cũng không khỏi thích thú vì "mưu kế" của con gái mình, bất chấp việc nó không thành công.

Cô bé dùng bóng bay để che camera lại...

... nhưng không ngờ bóng bay chỉ che được 1 nửa
Sau khi đoạn clip này được lan truyền, netizen vô cùng thích thú trước sự lém lỉnh của Lily. Nhiều người khen cô bé thông minh, biết vận dụng những gì đã xem trong phim vào thực tế, dù kết quả chưa hoàn hảo nhưng vẫn rất đáng khen. Bên cạnh đó, cách nuôi dạy con của người mẹ cũng nhận được nhiều lời tán dương. Thay vì nghiêm khắc trách phạt, cô chọn cách nhẹ nhàng quan sát và lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của con.
Một số bình luận của dân tình:
- Lily thật đáng yêu và thông minh! Cô bé biết cách áp dụng những gì đã thấy trong phim. Dù kết quả chưa hoàn hảo, nhưng vẫn rất ấn tượng. Mẹ của cô bé cũng rất tuyệt, không hề cố tình ép con. Chỉ cần đảm bảo con an toàn, bà ấy cũng không quá khắt khe. Đúng là một người mẹ rất cởi mở và thấu hiểu.
- Trẻ con đúng là sáng tạo vô biên. Lily tưởng đã qua mặt được mẹ, ai ngờ lại chỉ che được một nửa màn hình. Nhưng ít nhất cô bé cũng biết vận dụng kiến thức từ phim vào thực tế, đáng khen lắm.
- Bà mẹ này thực sự rất tâm lý. Không vội la mắng con mà còn lưu lại khoảnh khắc hài hước để sau này cùng con xem lại. Nuôi dạy con theo cách nhẹ nhàng, thoải mái như vậy chắc chắn sẽ giúp con phát triển tốt hơn.
- Đúng là trẻ con dù lém lỉnh đến đâu cũng khó mà qua mắt được bố mẹ. Câu chuyện này không chỉ vui mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc nuôi dạy con theo cách thoải mái, không quá gò bó.
Ngược lại, cũng có người cho rằng trẻ con không nên có những hành vi lừa dối như vậy, dù chỉ là trò nghịch ngợm vô hại. Họ cho rằng điều này có thể hình thành thói quen không tốt, và cha mẹ nên hướng dẫn con phân biệt rõ ràng giữa sự sáng tạo và hành vi gian lận:
- Trẻ con rất dễ hình thành thói quen từ những hành động nhỏ. Nếu không dạy rõ ràng, chúng có thể nghĩ rằng việc "lách luật" là bình thường.
- Sáng tạo là tốt, nhưng nếu trẻ quen với việc che giấu hay "lừa" bố mẹ thì không ổn. Quan trọng là dạy con biết giới hạn giữa tinh ranh và trung thực.
- Câu chuyện dễ thương nhưng cũng đáng suy ngẫm. Cha mẹ nên khuyến khích con sáng tạo theo hướng tích cực, thay vì để trẻ tìm cách "qua mặt" người lớn.
Thực tế, trẻ con ngày nay rất thông minh. Dù đôi khi trông có vẻ ngây ngô, nhưng chúng vẫn có những ý tưởng sáng tạo. Quan trọng là bố mẹ có thể giúp con mở mang tầm mắt và khuyến khích con suy nghĩ nhiều hơn hay không. Nhưng mọi thứ nên ở trong khuôn khổ thôi nhé.
Bạn nghĩ sao?