Đoàn cứu hộ Công an Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và những con số ấn tượng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều hôm nay (19/2) Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an Việt Nam sẽ về đến Nội Bài sau 10 ngày làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07 - Bộ Công an) - cho biết, vào lúc 15h30, chiều nay, Đoàn công tác của Bộ Công an tham gia thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về đến Hà Nội.

Sau 10 ngày làm nhiệm vụ tại nước bạn, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trao đổi và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và được chính quyền ghi nhận đánh giá cao, nhân dân yêu mến.

Đoàn CNCH Việt Nam thăm hỏi người dân Thổ Nhĩ Kỹ

Cứu được 1 người còn sống, tìm thấy 14 thi thể

Theo báo cáo, đoàn công tác CNCH của Công an Việt Nam đã phối hợp cứu được 01 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ; đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài giao cho cơ quan y tế; đã chuyển gần 2 tấn thiết bị y tế của Bộ Công an Việt Nam cho cơ quan điều phối quốc gia AFAD và cho Sở y tế thành phố Adiyaman; được cơ quan điều phối quốc gia về CNCH và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá rất cao sự kịp thời viện trợ các đồ thiết yếu cho công tác chữa bệnh.

Ghi nhận của chính quyền và người dân: chính quyền địa phương, đơn vị điều phối quốc gia, người dân và các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đều rất ghi nhận tình cảm và nỗ lực của đoàn Việt Nam trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đã có nhiều gia đình, nhiều người dân, một số tổ chức đến nơi đoàn đóng quân để cảm ơn, ghi nhận sâu sắc những hoạt động của đoàn, các tình nguyện viên khi có yêu cầu di chuyển đến thành phố khác đều rất quyến luyến với Việt Nam. Qua hoạt động của đoàn sẽ là cơ sở để tăng cường mối quan hệ giữa 2 quốc gia ngày càng bền chặt, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Thăm hỏi, trao quà cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng do động đất

Trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp

Tất cả các phương tiện chuyên dụng được mang từ Việt Nam sang đều phát huy tốt tác dụng, đặc biệt là thiết bị camera quan sát hình ảnh và thu âm phát hiện sự sống, thiết bị dò tìm nạn nhân bằng sóng radar; các thiết bị cắt thủy lực, cưa cắt sắt, khoan, cắt bê tông; thiết bị kích thủy lực; bộ đàm chuyên dụng; các bộ chống chèn công trình sập đổ; bộ gối nâng; loại cáng chuyên dụng cho công tác cứu nạn, cứu hộ; các bộ mặt nạ dưỡng khí cho làm việc trong môi trường độc hại; máy nạp khí sạch cho các bình thở của cán bộ chiến sĩ, máy phát điện phục vụ phát điện chiếu sáng và phục vụ hoạt động của các phương tiện chuyên dụng của đoàn; các lều bạt dã chiến cỡ trung đội.

Đặc biệt bộ quần áo chuyên dụng của Việt Nam đã phát huy rất tốt trong điều kiện làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã trao đổi và tìm hiểu một số thiết bị cưa cắt chuyên dụng của Đội CNCH Mỹ, thiết bị dò tìm của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan…

Đoàn CNCH của Công an Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và những con số ấn tượng - Ảnh 3.

Gần 2 tấn thiết bị y tế của Bộ Công an Việt Nam chuyển cho cơ quan điều phối quốc gia AFAD và cho Sở y tế thành phố Adiyaman.

Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy: chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khi tham gia các hoạt động tác chiến ở nước ngoài; quán triệt mục đích ý nghĩa của chuyến công tác để các cán bộ chiến sĩ hiểu và tuân thủ; quán triệt các nguyên tắc trong làm việc tại hiện trường, đặc biệt là nguyên tắc an toàn; các nguyên tắc an toàn trong sinh hoạt ở nước ngoài; khi thực hiện CNCH cần bàn, thống nhất phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thực hiện đúng phương án, nếu có phát sinh thì phải xin ý kiến chỉ huy quyết định.

Đoàn công tác cũng học hỏi được kinh nghiệm, thái độ và tinh thần làm việc của một số Đội CNCH của một số nước, cập nhật một số thiết bị chuyên dụng mới cho công tác CNCH như: máy dò tìm nạn nhân bằng sóng siêu âm; thiết bị cưa, cắt kim loại, thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp…

Giúp các bạn làm lò sưởi ấm

Trung tướng Tô Ân Xô: Chuyến công tác thể hiện bản lĩnh, tính nhân văn của người Việt Nam

Chia sẻ với PV, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết những kết quả nổi bật nêu trên, quan trọng của Đoàn công tác và chia sẻ nhiều bài học quý báu của Bộ Công an từ công tác cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Những kết quả trên đã thể hiện bản lĩnh, tính nhân văn, chuyên nghiệp cao, khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng Công an Việt Nam", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua công tác CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc tế, đó là:

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong xử lý các vấn đề quốc tế có liên quan chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an. Luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, nhạy bén, nhanh chóng trong tham mưu, đề xuất.

Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phải quyết đoán, khẩn trương, sâu sát, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng liên quan. Lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên cập nhật thông tin và có chỉ đạo kịp thời trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lực lượng dự bị tham gia ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp mang tầm quốc tế là đặc biệt quan trọng, phải luôn được quan tâm chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Đoàn công tác của Công an Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ

Ngoài kiến thức nghiệp vụ, nhân lực, phương tiện, cần hết sức quan tâm việc liên hệ, phối hợp tranh thủ sự hỗ trợ của tình nguyện viên là người Việt sống ở nước sở tại, để có thể hiểu rõ văn hóa, đồng thời thuận lợi hơn trong trao đổi và thống nhất phương án thực hiện, nhất là ở các địa bàn ít sử dụng tiếng Anh. Vừa qua, Bộ Công an đã rất chú trọng, thực hiện tốt các yêu cầu này.

Trong tổ chức thực hiện CNCH phải thống nhất phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên trong đoàn. Quán triệt nghiêm túc các nguyên tắc, mệnh lệnh chỉ huy tại hiện trường, "quân lệnh như sơn"; nhất là các nguyên tắc an toàn trong tìm kiếm CNCH, giao tiếp, sinh hoạt, ứng xử tại nước ngoài, chế độ báo cáo, liên lạc giữa đoàn và bộ phận chỉ huy trong nước.

Chủ động học tập kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác CNCH của một số nước; thường xuyên cập nhật công nghệ, đầu tư phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ quốc tế và trực tiếp phục vụ công tác CNCH trên lãnh thổ Việt Nam.

Chia sẻ