Đỗ Thị Hà chia sẻ điều tiếc nuối nhất trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam

Vũ Toàn,
Chia sẻ

Đỗ Thị Hà cho biết: ''Điều tiếc nuối nhất trong hai năm qua của tôi là có khá ít thời gian. Tôi ước mình có nhiều thời gian để làm nhiều điều hơn...".

Vòng sơ khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra thành công khi chọn ra Top 58 thí sinh để bước tiếp với hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá của cuộc thi. Bên cạnh những thông tin quan trọng cho phần thi quan trọng sắp tới, màn lộ diện của các gương mặt tiềm năng của cuộc thi cũng nhận được không ít sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp.

Đỗ Thị Hà chia sẻ điều tiếc nuối nhất trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 1.

Sáng nay (4/11), BTC Hoa hậu Việt Nam đã tổ chức họp báo chung khảo toàn quốc. Tại đây, những thông tin quan trọng về vòng thi này đều lần lượt được công bố. Sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng khi quy tụ dàn Hoa, Á hậu, những nhân vật nổi tiếng: Bà Phạm Kim Dung - Phó Trưởng BGK, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Phương Nhi…

Bên cạnh đó là sự hiện diện Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo - Nhà thơ Trần Hữu Việt - Phó Trưởng BGK, NSƯT Xuân Bắc - Phó Trưởng BGK, Á hậu Thuỵ Vân, NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc.

Đỗ Thị Hà chia sẻ điều tiếc nuối nhất trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà báo Lê Xuân Sơn

Tại họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết dù có nhiều cuộc thi Hoa hậu trong năm, thế nhưng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn đảm bảo về số lượng và chất lượng, đặc biệt ở nhan sắc, hình thể và trí tuệ. Bên cạnh đó, ông tiếp tục khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2022 vẫn luôn bám sát tiêu chí “Không phẫu thuật thẩm mỹ”.

Nét mới của Hoa hậu Việt Nam 2022 là cuộc thi có một Ban cố vấn (trước đây, cuộc thi từng có cố vấn nhưng thường riêng rẽ ở 1, 2 lĩnh vực chức không tổ chức thành ban). Ban Cố vấn gồm các nhân vật có uy tín đã đồng hành nhiều năm với Hoa hậu Việt Nam như nhà sử học Dương Trung Quốc (Trưởng ban), Hoa hậu Hà Kiều Anh, GS.TS Hoàng Tử Hùng – nhà nhân trắc học.

Đỗ Thị Hà chia sẻ điều tiếc nuối nhất trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 3.

Chất lượng thí sinh tham dự vòng chung khảo toàn quốc năm nay mang lại nhiều hi vọng cho Ban Tổ chức. Tuyệt đại đa số là sinh viên, đến từ nhiều trường đại học khắp ba miền đất nước, trong đó có nhiều trường có uy tín về chất lượng học thuật và có bề dày thành công trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam như như Ngoại thương Hà Nội (3 thí sinh), ĐH Ngoại thương TPHCM, Kinh tế Quốc dân (4 thí sinh), Đại học Quốc gia (Hà Nội và TPHCM), Học viện Báo chí Tuyên truyền,... Nhiều người trong họ là sinh viên xuất sắc, trong đó có một số người là thủ khoa hoặc có trình độ ngoại ngữ rất giỏi. Đa số thí sinh lọt vào vòng chung khảo có chiều cao từ 1m68 đến gần 1m80, có ngoại hình nổi trội và phong thái tự tin.

Cũng tại buổi họp báo, Đỗ Thị Hà cho biết: ''Điều tiếc nuối nhất trong hai năm qua của tôi là có khá ít thời gian. Tôi ước mình có nhiều thời gian để làm nhiều điều hơn. Nhiệm kỳ của tôi ảnh hưởng Covid-19, 6 tháng không thể làm gì nhiều. 6 tháng tiếp theo, tôi phải chuẩn bị đi thi quốc tế, thời gian cống hiến cho hoạt động xã hội bị ít đi. Giờ đây tôi tự hào về hành trình của mình vì theo thời gian, ý chí của tôi được rèn giũa mạnh mẽ hơn. Khi nhìn lại, tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Đó không là thành công ngày một, ngày hai mà đó là ý chí hàng ngày của tôi. Tôi hy vọng cô gái kế nhiệm mình đủ mạnh mẽ để đảm nhận vương miện danh giá".

Đỗ Thị Hà chia sẻ điều tiếc nuối nhất trong nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam - Ảnh 4.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Vòng Chung khảo diễn ra từ ngày 8/11/2022 đến 26/11/2022, 58 cô gái của Hoa hậu Việt Nam được luyện tập các phần trình diễn, kỹ năng cũng như tham gia các hoạt động cộng đồng để trau dồi cho bản thân cũng như lan tỏa những giá trị đẹp đến xã hội. Đêm Chung khảo toàn quốc được tổ chức vào ngày 26/11/2022, từ đó chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để chính thức bước vào Chung kết toàn quốc vào ngày 23/12/2022.

Trước đó, BTC chia sẻ rằng Hoa hậu Việt Nam 2022 vẫn chọn người chiến thắng dựa trên các tiêu chí mà trước nay cuộc thi vẫn theo đuổi. Đó là những cô gái có vẻ đẹp về ngoại hình, tri thức lẫn tấm lòng nhân hậu, có thể thực hiện sứ mệnh với xã hội và đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Điều kiện tham gia là những nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có chiều cao 1m63 trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên, đạo đức tốt, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình, chưa sinh con, không có tiền án, tiền sự. Ngoài ra, các thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 1, Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2021 hoặc 2022 sẽ được đặc cách vào vòng Chung khảo toàn quốc.

Về cơ cấu giải thưởng, người đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ được trao vương miện cùng giải thưởng 350 triệu đồng. Á hậu 1 nhận được vương miện và 250 triệu đồng, Á hậu 2 được trao giải thưởng 200 triệu đồng và vương miện. Thí sinh ở top 3 nhận được nhiều giải thưởng bằng hiện vật giá trị. Bên cạnh đó, các thí sinh đến với Hoa hậu Việt Nam còn có cơ hội nhận những danh hiệu như Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang…/.

Chia sẻ