Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết

Hà Phương,
Chia sẻ

Mới đây, Phúc Anh - Thúy Diễm - Đỗ Thị Hà đã chia sẻ bộ ảnh mặc cổ phục Việt nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 1.

3 nữ nghệ sĩ nép mình e ấp trong những bộ Việt phục mang đậm tinh thần dân tộc. Với cả 3, đây có thể xem là lần đầu tiên 3 nữ nghệ sĩ khoác lên mình những bộ Việt cổ phục mang đậm phong thái của tiền nhân.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 2.

Phúc Anh cho biết: “Thông qua bộ ảnh này, tôi mong muốn đây không chỉ là một bộ ảnh phục vụ riêng cho cá nhân trong dịp Tết mà cũng là lời nhắc nhở với việc chúng ta phải tiếp nối những di sản văn hóa tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Ngay khi tôi ngỏ lời, cả Thúy Diễm và Đỗ Thị Hà đều không ngần ngại tham gia ngay. 3 thế hệ của chúng tôi - Thúy Diễm là thế hệ 8x, Phúc Anh là lứa 9x, Đỗ Thị Hà là gen Z - tiếp nối vẻ đẹp truyền thống của tiền nhân trong những bộ trang phục được phỏng dựng bám sát với hiện vật thời Nguyễn…

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 3.

Trang phục Áo ngũ thân tay chẽn - áo chẽn là dạng thức trang phục thông dụng và phổ biến nhất dưới triều Nguyễn, được sử dụng từ trong Hoàng thất, Quý tộc cho đến người dân thường.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 4.

3 bộ áo ngũ thân tay chẽn của 3 nữ nghệ sĩ sử dụng hệ thống hoa văn cung đình triều Nguyễn với mong muốn tôn lên vẻ đài các, nhã nhặn của người nữ trong chốn “cung vàng điện ngọc” ngày xưa.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 5.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 6.

Tiếp đến là loạt trang phục Áo ngũ thân tay thụng - áo Tấc là dạng thức trang phục dùng trong dịp lễ lạt vô cùng thông dụng vào triều Nguyễn.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 7.

Đi kèm với áo Tấc là dạng nón Ba Tầm với kiểu dáng ấn tượng thường được sử dụng ở các gia đình quý tộc ngày trước.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 8.

Tất cả tạo nên một tổng thể ấn tượng với mong muốn thể hiện sự đa dạng, khơi gợi sự thích thú tìm hiểu về văn hóa tiền nhân với khán giả của 3 nữ nghệ sĩ.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 9.

Và cuối cùng, trang phục Nhật Bình là dạng thức trang phục của các bậc mệnh phụ trong Hoàng tộc và các gia đình quý tộc triều Nguyễn (1802 - 1945). Đây là dạng thức lễ phục trang trọng, tôn nghiêm của các bậc mệnh phụ sử dụng trong những dịp lễ lớn với kiểu dáng đặc trưng.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 10.

Hoa văn trên áo với hoạ tiết đoàn phượng, đoàn loan thể hiện phẩm cấp cao quý của người nữ. Trên áo là loạt các đồ án, mỹ tự với hàm ý tốt lành càng làm tăng tính trang trọng của phục trang - với điểm nhấn là phần cổ áo được thêu tay tinh xảo. Đi kèm với Nhật Bình là khăn vành đặc trưng.

Đỗ Hà, Thúy Diễm, Phúc Anh đẹp "quý phái" trong cổ phục Việt ngày Tết - Ảnh 11.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà - cháu gái của Phúc Anh - cho biết bản thân rất hạnh phúc khi được tham dự một dự án nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cùng người cô Phúc Anh và diễn viên Thúy Diễm. Thúy Diễm hào hứng cho biết: “Không phải lúc nào cũng được trở thành ‘người xưa’ thế này. Khi khoác lên trang phục này, tôi cũng tự thấy bản thân trở nên mực thước, điềm đạm hơn!...”

Chia sẻ