DINK: Lối sống từ bị kỳ thị vì ích kỷ vô cùng giờ thành xu hướng lan truyền, có phải các cặp vợ chồng trẻ dần sống cho riêng mình?

Minh Nhật,
Chia sẻ

Ngày càng có nhiều cặp đôi theo đuổi lối sống DINK và sẵn sàng công khai cho cả thế giới biết.

Vợ chồng Natalie và Keldon Fischer không mắc nợ nần gì ngoài khoản thế chấp căn hộ ở thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ), nơi họ sống cùng với chú chó Pomeranian, Noble. Mỗi vợ chồng đều có mức lương 6 con số và tài khoản tiết kiệm khổng lồ. Năm ngoái, họ đi du lịch gần như mỗi tháng, bao gồm cả Ý, Mexico, Thái Lan và Phần Lan.

Keldon, một kỹ sư phần mềm 30 tuổi, bày tỏ cảm xúc: "Tôi thực sự thích DINK".

DINK là viết tắt của "dual-income, no kids" (tạm dịch: thu nhập kép, không có con). Nó không phải là từ lóng mới, nhưng thời gian gần đây, DINK bỗng trở thành trào lưu rầm rộ xuất hiện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trên nền tảng TikTok. Chỉ riêng hashtag #DINK đã có tới gần 30.000 bài đăng.

DINK: Lối sống từ bị kỳ thị vì ích kỷ vô cùng giờ thành xu hướng lan truyền, có phải các cặp vợ chồng trẻ dần sống cho riêng mình? - Ảnh 1.

Người ta không những bàn luận về DINK mà thậm chí ngày càng có nhiều cặp đôi như nhà Fischers theo đuổi lối sống này và sẵn sàng công khai cho cả thế giới biết mà không lo bị chỉ trích như ngày trước nữa.

Natalie Fischer, 25 tuổi, người sáng tạo nội dung toàn thời gian, cho biết: "Thực hiện lối sống DINK có nghĩa là chúng tôi có rất nhiều tự do, thời gian và tiền bạc. Cô sẵn sàng có con nhưng trước tiên cô tập trung vào việc xây dựng tài sản ròng trị giá 1 triệu USD (gần 25 tỷ VNĐ) ở tuổi 30.

DINK: Lối sống từ bị kỳ thị vì ích kỷ vô cùng giờ thành xu hướng lan truyền, có phải các cặp vợ chồng trẻ dần sống cho riêng mình? - Ảnh 2.

Keldon và Natalie Fischer và chú chó Pomeranian của họ, Noble.

"Tôi biết rằng khi có con, tôi sẽ phải đảm nhận nhiều trách nhiệm chăm sóc và làm việc ít hơn", Natalie nói thêm.

Các video giới thiệu lối sống DINK hiện thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và Instagram. Hầu hết đều có cảnh các cặp vợ chồng tự nhận họ chưa có con (vì vậy xin mọi người đừng hỏi nữa), có thể sẽ không bao giờ có con. Họ cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời.

Thậm chí, lối sống DINK đang mở rộng ra thành DINKWADs (cặp vợ chồng với chó), SINKs (một nguồn thu nhập, không con), DINOs (tương tự DINK) và thậm chí DINKY (thu nhập kép, chưa con cái).

Từ "bị kỳ thị" đến "được ưa chuộng"

Zachary P. Neal, giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Michigan, người nghiên cứu về những người trưởng thành không có con, cho biết những tuyên bố công khai trên mạng xã hội đã cho thấy sự thay đổi trong cách suy nghĩ của nhiều người.

Không phải tất cả những người theo lối sống DINK đều hoàn toàn không có con, vì một số có thể có con muộn hơn. Ông nói rằng có sự chồng chéo giữa các nhóm.

Giáo sư Neal nói: "Từ lâu DINK đã là một lối sống bị kỳ thị rất nhiều. Người ta đưa ra đủ kiểu chỉ trích, chẳng hạn như: họ chỉ quan tâm đến bản thân, họ không đặt cược vào tương lai, họ quá tập trung vào sự nghiệp của mình...".

Nhưng ngày nay, DINK đang dần được chấp nhận, một phần nhờ vào hiệu ứng "quả cầu tuyết" (quả cầu tuyết to bằng quả bóng tennis sau khi lăn qua quãng đường 2.000m có thể trở thành một khối bóng tuyết khổng lồ có đường kính lên tới 10m) của mạng xã hội.

"Khi một số người bắt đầu công khai xác định là không có con, điều đó sẽ tạo ra một môi trường cởi mở và thân thiện hơn", vị giáo sư giải thích.

Trong một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2021, 44% những người không phải là cha mẹ từ 18 đến 49 tuổi cho biết họ không có khả năng sinh con, tăng 7% kể từ năm 2018.

Các lý do bao gồm trở ngại kinh tế, lo ngại về tình hình thế giới và đơn giản là không muốn có con. Cũng có nhiều thanh niên muốn có con muộn hơn so với thế hệ trước.

Hài lòng, mãn nguyện với DINK

Brenton và Mirlanda Beaufils, đều ở độ tuổi 30, đã ở bên nhau hơn 1 thập kỷ, nói rằng họ thường xuyên bị hỏi về việc liệu có dự định sinh con không. Nhưng họ chưa sẵn sàng từ bỏ lối sống DINK.

DINK: Lối sống từ bị kỳ thị vì ích kỷ vô cùng giờ thành xu hướng lan truyền, có phải các cặp vợ chồng trẻ dần sống cho riêng mình? - Ảnh 3.

Mirlanda và Brenton Beaufils trong chuyến du ngoạn ở Ý vào tháng 5 năm 2023.

Chẳng hạn, trong một chuyến đi đến Las Vegas, họ tiệc tùng bên bể bơi, ăn tối tại nhà hàng Nobu nổi tiếng, ghé thăm các sòng bạc và hoàn toàn quên mất thời gian. Họ đi ngủ sau 5 giờ sáng.

Khi Brenton (32 tuổi) làm việc trong lĩnh vực quản lý tài sản, được mời làm một công việc mới ở một thành phố khác, cặp đôi đã thực hiện việc chuyển nhà từ Boston đến Dallas chỉ trong 1 tuần.

Mirlanda cho biết: "Chúng tôi đi đến bất cứ nơi đâu có gió thổi. Chúng tôi thích điều đó".

Ở Dallas, họ thân thiết hơn với các chị gái của Mirlanda, trong đó có Preciana Prinstil, 29 tuổi. Prinstil thường hỏi đùa các em về chuyện sinh con.

Prinstil nói: "Tôi muốn em gái tôi cảm nhận được tình yêu của trẻ nhỏ và cách chúng mang lại niềm vui. Mặc dù chúng cũng có thể khiến bạn đau đầu".

Khi Norelle Marquez còn trẻ, cô tưởng tượng sẽ có con vào khoảng 24 hoặc 25 tuổi. Nhưng gần đây, cô gái 26 tuổi không còn hứng thú với chuyện sinh con trong tương lai nữa.

Norelle, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và chồng cô Robert Marquez, một quân nhân thủy quân lục chiến, không có nợ nần và có ngân sách ổn định.

DINK: Lối sống từ bị kỳ thị vì ích kỷ vô cùng giờ thành xu hướng lan truyền, có phải các cặp vợ chồng trẻ dần sống cho riêng mình? - Ảnh 4.

Robert và Norelle Marquez.

Robert nói: "Theo đuổi lối sống DINK khá dễ dàng". Còn Norelle đánh giá cao lối sống DINK bởi nó cho phép cô có đủ tiềm lực kinh tế để chu cấp cho gia đình, bao gồm cả mẹ cô, người đã một thân một mình nuôi dạy cô và anh trai nên người. Cô đã tặng mẹ một chiếc máy giặt và máy sấy mới, lát sàn nhà, mua cho mẹ một chiếc xe Toyota RAV4 gần như mới và nhiều thứ khác nữa.

Cặp đôi đã đăng một video lên TikTok về những lợi ích và điều kỳ quặc khi thực hiện lối sống DINK, chẳng hạn như: "Khi chúng tôi nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ đến Disneyland vào kỳ nghỉ, người ta sẽ nghĩ chúng tôi là những kẻ lập dị".

Video đã thu hút gần 4.000 người bình luận, trong đó có một số người lên tiếng chỉ trích nhưng nhiều người tự nhận mình cũng theo lối sống DINK.

Norelle nói: "TikTok đã củng cố, bồi đắp thêm cảm xúc của tôi về việc theo đuổi lối sống DINK và biết rằng điều đó không sao cả".

Cuối cùng, việc có con hay không là một quyết định có thể thay đổi, Holly Hummer, Tiến sĩ Đại học Harvard, người chuyên nghiên cứu về phụ nữ không có con, cho biết.

Cô nói: "Tất cả chúng ta đều thuộc dạng DINK (thu nhập kép, không con) hoặc DINKY (thu nhập kép, chưa có con) trong một phần cuộc đời mình".

Nguồn: Washington Post

Chia sẻ