Dinh dưỡng trong điều hòa bảo vệ miễn dịch ở trẻ nhỏ

,
Chia sẻ

Viện Dinh dưỡng Nestle' vừa phối hợp với Giáo sư Bengt Bjorksten của Thụy Điển tổ chức hội thảo về vấn đề dinh dưỡng trong bảo vệ miễn dịch của trẻ, đặc biệt là trẻ sinh mổ

Trẻ sinh mổ có xu hướng dễ bị nhiễm trùng, dị ứng và các bệnh khác hơn là trẻ sinh thường.  Vi khuẩn có lợi Probiotics có thể tăng cường hệ miễn dịch và giúp trẻ tăng trưởng khỏe mạnh.  Những thông tin khoa học này được trình bày tại hai buổi hội thảo do Viện Dinh Dưỡng Nestlé và Hội Nhi Khoa Việt Nam phối hợp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội vào hai ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2008.  Hội thảo có chủ đề: “Vai trò của dinh dưỡng trong điều hòa bảo vệ miễn dịch ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở trẻ sinh mổ”, với phần trình bày chính của giáo sư Bengt Bjorksten từ trường đại học Karolinska, Thụy Điển và Bác sỹ Đỗ Thị Lan Hương thuộc Viện Dinh Dưỡng Nestlé.  Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.Hồ Chí Minh và Trường Đại Học Y Hà Nội với sự tham gia của gần 300 chuyên gia y tế.

 

Tại buổi hội thảo, giáo sư Bengt Bjorksten đã trình bày về ảnh hưởng của phương pháp sinh lên hệ vi sinh đường ruột và hệ miễn dịch ở trẻ sơ sinh.  Theo ông, phương pháp sinh là yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới hệ vi sinh đường ruột.  Khi được sinh bình thường, trong quá trình chuyển dạ, trẻ được tiếp xúc đầu tiên với vi khuẩn trong môi trường âm đạo của mẹ. Trẻ sinh mổ, được sinh ra trong môi trường hoàn toàn vô khuẩn và thường có kèm theo sử dụng kháng sinh do đó sự phát triển hệ vi sinh đường ruột bị chậm lại. Điều này giải thích vì sao trẻ sinh mổ thường dễ bị mắc một số bệnh lí kể cả những bệnh dị ứng trong giai đoạn sau này.

 

 

Giáo sư Bengt Bjorksten cũng trình bày những khám phá về sữa mẹ.  Sữa mẹ được công nhận không chỉ chứa carbohydrates là thức ăn cho vi khuẩn có lợi mà còn  chứa các vi khuẩn có lợi Nhờ đó trẻ sinh mổ có thể tiếp nhận những lợi ích từ probiotics khi bú mẹ, giúp cho hệ miễn dịch của trẻ phát triển như trẻ sinh thường, chống lại các căn bệnh dị ứng, nhiễm trùng và các bệnh khác.

 

 

Tại Việt Nam, tỷ lệ sinh mổ khá cao và gia tăng hàng năm.  Tỷ lệ sinh mổ ở các thành phố lớn khoảng 40%.  Xu hướng sinh mổ gia tăng cũng làm tăng số lượng trẻ sinh mổ cần được trợ giúp để phát triển và tăng cường hệ miễn dịch.  Các thông tin khoa học trình bày tại hội thảo có tác động quan trọng tới sự tăng trưởng khỏe mạnh của trẻ sinh mổ tại Việt Nam.

Nguyên Minh

Chia sẻ