Đính chính thông tin số ca lây nhiễm tại Hà Nội đang gây hoang mang dư luận

Tạ Nguyên,
Chia sẻ

Thông tin "Hà Nội ghi nhận 276 ca COVID-19" sáng 8/7 trên một số kênh thông tin là tổng số ca bệnh cộng gộp trong cả đợt dịch thứ 4, không phải số ca nhiễm mới.

Đính chính thông tin số ca lây nhiễm tại Hà Nội đang gây hoang mang dư luận - Ảnh 1.

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Theo đó, sáng 8/7, trên ứng dụng Bluezone có hiển thị thông tin "Hà Nội ghi nhận 276 ca COVID-19 tại 24 quận, huyện" nhưng không nói rõ đây là số liệu cộng dồn các ca mắc của cả đợt dịch thứ 4 tại Hà Nội khiến nhiều người hiểu nhầm, gây hoang mang.

Sau khi có ý kiến từ cơ quan chức năng Hà Nội là thông tin trên chưa đúng nên thông báo trên đã được rút khỏi trên ứng dụng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ tối ngày 7/7 đến sáng 8/7, Hà Nội mới ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19.

Riêng từ ngày 5/7/2021 đến sáng 8/7, Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 9 ca liên quan đến ca bệnh về từ Bắc Giang; 7 ca liên quan ổ dịch ở An Mỹ, Mỹ Đức; 2 ca liên quan đến người về từ TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ