Điều tra viên Canada lên tàu mẹ Polar Prince, bắt đầu công cuộc tìm hiểu nguyên nhân "thảm kịch Titan"

T.V,
Chia sẻ

Canada bắt đầu thu thập dữ liệu hành trình từ tàu Polar Prince (tàu mẹ của tàu Titan) để làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra vụ nổ thảm khốc.

Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) ngày 25/6 xác nhận họ đang tiến hành điều tra về vụ nổ tàu lặn Titan thám hiểm xác Titanic.

Điều tra viên Canada lên tàu mẹ Polar Prince, bắt đầu công cuộc tìm hiểu nguyên nhân "thảm kịch Titan" - Ảnh 1.

Cụ thể, các điều tra viên đã lên Polar Prince, tàu mẹ của tàu lặn Titan, để thu thập thông tin từ thiết bị ghi dữ liệu hải trình và một số hệ thống khác. Họ phỏng vấn các thủy thủ trên tàu, thu thập dữ liệu từ nhật ký của tàu gồm các bản ghi âm nhằm tìm hiểu liệu chuyện gì đã xảy ra với Titan. Họ hy vọng những thông tin này sẽ hé lộ về nguyên nhân tàu lặn Titan bị ép nát dưới đáy Đại Tây Dương, khiến 5 người thiệt mạng hôm 18/6.

Kathy Fox, chủ nhiệm Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) cho hay, TSB không có thẩm quyền xác định trách nhiệm trong thảm kịch tàu lặn Titan. Tuy nhiên, cơ quan này có nhiệm vụ làm rõ điều gì đã xảy ra trong thảm kịch, lý giải nguyên nhân và đưa ra đề xuất điều chỉnh quy định để giảm thiểu nguy cơ sự cố tương tự tái diễn.

Tàu Polar Prince rời Newfoundland vào ngày 16/6, kéo theo tàu lặn Titan. Thời điểm đó, trên tàu có 41 người, gồm 17 thành viên thủy thủ đoàn và 24 người khác, trong đó có 5 hành khách lên tàu Titan.

Đến sáng 18/6, tàu Titan bắt đầu hành trình lặn xuống đáy Đại Tây Dương nhằm thám hiểm xác tàu Titanic. Theo kế hoạch, con tàu sẽ mất 2 giờ đồng hồ lặn xuống, vài giờ thám hiểm và hai giờ quay trở lại mặt nước. Tuy nhiên, sau khi lặn khoảng 1 giờ 45 phút, con tàu mất liên lạc hoàn toàn.

Một chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ được triển khai gấp rút có sự tham gia của Canada, Mỹ, Pháp với hy vọng tìm thấy con tàu và hành khách còn sống sót trước khi tàu hết dưỡng khí.

Bất chấp nỗ lực này, sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 22/6 xác nhận tàu Titan đã bị nghiền nát do áp suất nước khổng lồ ở độ sâu 4.000km, khiến các nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488m.

Theo các điều tra viên, hiện vẫn chưa thể xác định đây là do trục trặc kỹ thuật của tàu hay do thao tác sai của con người. Các điều tra viên sẽ phải trục vớt các mảnh vỡ từ dưới đáy biển để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng nhiệm vụ này được cho là rất khó khăn và mất nhiều thời gian.

Chia sẻ