Điều tra về người tình: Nghề hốt bạc ở Ấn Độ

,
Chia sẻ

Ở Ấn Độ, có tới 90% các cuộc hôn nhân là do sắp đặt, cộng thêm với áp lực của cuộc sống hiện đại, nghề theo dõi các cặp sắp kết hôn ngày càng phát đạt.

Trong một đám cưới, khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho các nghi thức lộng lẫy theo kiểu Ấn, đột nhiên chú rể tỏ ra rất thờ ơ với cô dâu. Nghi ngờ có kẻ thứ ba, cô dâu đã gọi điện cho một công ty thám tử để tìm ra sự thật.

Một đám cưới truyền thống ở Ấn Độ

Công ty thám tử AMX nổi tiếng với khẩu hiệu: “Hôn nhân như đánh bạc” thông báo cho khách hàng của mình rằng vị hôn phu của cô vừa phát hiện anh có HIV. Đám cưới cuối cùng đã bị huỷ.

"Điều tra trước hôn nhân là việc nên làm. Điều tra sau khi kết hôn còn tốn kém hơn nhiều", Baldev Kumar Puri, giám đốc AMX, cho biết.

Puri và nhiều người khác, như Kunwar Vikram Singh, giám đốc công ty Lancers có trụ sở tại New Delhi, đang chen chân trong ngành công nghiệp đầy tiềm năng và mới nảy sinh trong xã hội Ấn Độ này.

"Không giống như thời xưa khi chuyện mối mai chỉ là giữa các gia đình quen biết, giờ đây ngày càng nhiều cuộc hôn nhân được người lạ đứng ra sắp xếp. Làm ăn với người lạ tiềm ẩn đầy rủi ro", Singh nói.

Đối với Puri, chuyện tìm kiếm thông tin về đối tác tiềm năng không có gì là vô đạo đức. "Người ta tìm đến chúng tôi vì muốn chắc chắn, không khác gì chuyện kiểm tra sức khỏe. Bạn kiểm tra mỗi năm một lần để chắc rằng mọi thứ đều ổn", ông nói.

Cô dâu chú rể trong trang phục truyền thống của Ấn Độ

Các thám tử có thể là sinh viên, người già, cựu cảnh sát hoặc nhân viên y tế. Mỗi cuộc điều tra thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày và có giá từ 320 đến 6.400 USD phụ thuộc vào độ phức tạp.

Singh cho biết ông có một nữ khách hàng trong quân đội Ấn muốn tìm hiểu về một doanh nhân từng ly dị mà cô muốn cưới. "Ông ta đưa cô ấy đi chơi, cư xử như một quý ông. Đám cưới đã được định ngày và thiệp mời được gửi đi, nhưng ông ấy cứ liên tục trì hoãn".

Kết quả điều tra ra sao?

"Ông ấy có một người vợ xinh đẹp ở Kolkata và chẳng có cuộc ly dị nào hết", Singh nói.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ