Điều tiếc nuối của người phụ nữ duy nhất trên thế giới tham dự trường đua F1

Vân Anh,
Chia sẻ

Wolff đã đến gần những đường đua F1 hơn bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới trong suốt 20 năm qua. Buồn thay, Wolff vẫn chưa thể trở thành người đầu tiên tham gia giải đua chính thức.

Ở tuổi 32, nữ tay đua F1, Susie Wolff quyết định chia tay niềm đam mê đua xe F1, môn thể thao vốn chỉ dành cho những người đàn ông mạnh mẽ.

“Tôi luôn nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi được xuất phát trên đường đua F1. Tôi luôn cố hết sức trong những cuộc đua thử. Nhưng đỉnh cao của môn thể thao này là ở những đường đua lưới điện trong không gian rộng lớn chứ không phải đường đua thử. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, giới tính là nhược điểm khiến tôi thất bại.” – Wolff chia sẻ.

Susie Wolff đã chính thức trở thành tay đua F1 tại Đức và trở thành thành viên đội đua Wiliams từ năm 2012. Cô đã tham gia 4 buổi đua thử trong hai mùa F1 vừa qua và trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới trong suốt 20 năm qua thực hiện điều đó.
 
Susie Wolff, người phụ nữ đầu tiên được đua trên đường F1 trong suốt 20 năm qua, đã chính thức giải nghệ.

Tháng 3 vừa qua, người đồng đội Valtteri Bottas gặp chấn thương tại Malaysia nhưng Wolff vẫn không được lựa chọn vào đội đua chính. Mặc dù vậy, Wolff vẫn tin rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể đua xe.

“Một tay đua nữ có thể cạnh tranh F1 trong những chặng đường quyết liệt nhất? Tôi tin là có. Chắc chắn một người phụ nữ có thể thành công. Tuy nhiên, có lẽ trong tương lai gần, điều này vẫn chưa thể xảy ra.” – Wolff chia sẻ.

Sau khi giải nghệ, Wolff đang có kế hoạch sẽ làm việc với Hiệp hội motor thể thao Anh để cử phụ nữ đi thi đấu trong tương lai. 


Wolff đã bốn lần được đua thử trên đường đua F1. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ được đua trong những cuộc đua chính thức. Đó là một điều nuối tiếc lớn trong Wolff.


Sinh năm 1982 tại Scotland, Wolff đã làm quen với xe đua từ nhỏ khi cha mẹ cô là chủ cửa hàng sửa xe.


Năm 8 tuổi, Wolff lần đầu tiên được lái xe đua, đánh dấu cuộc đời đặc biệt của nữ tay đua nổi tiếng. Đến năm 18 tuổi, Wolff xếp thứ 15 thế giới, ngang tầm với Lewis Halmington (nhà vô địch F1 tương lai).


Năm 2006, cô tham dự giải đua DTM, Đứcvà cán đích ở vị trí thứ 10.


Năm 2010, Wolff trở thành tay đua nữ đầu tiên ghi điểm tại đường đua DTM trong suốt 20 năm qua. Đó cũng là mùa giải thành công nhất của Wolff khi cô chiến thắng hai tay đua kỳ cựu Ralf Schumacher và David Coulthard.


Cũng trong năm 2010, cô kết hôn với Toto Wolff, thành viên  Hội đồng quản trị đội đua Wiliams. Sau này, Toto chuyển sang đối thủ Mercedes.


Wolff luôn coi việc được đua trên đường đua F1 chính thức là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời cô và cô dành mọi quyết tâm cho điều đó.
 
Năm 2012, Wolff ký hợp đồng với đội đua F1 Wiliams. Nhiệm vụ của cô chủ yếu là đua thử xe.


 Cuối năm 2012, lần đầu tiên Wolff được đua trên một đường đua F1 thật sự. Đến năm 2013, cô được tham gia những cuộc đua thử và trở thành người thử xe chính cho cả đội.


Đầu năm 2014, đồng đội của Wolff bị chấn thương. Tuy nhiên, cô cũng không được lựa chọn để đua thay thế.


Cuối năm 2015, Wolff quyết định giải nghệ. Cô có kế hoạch giúp đỡ những người phụ nữ tham gia đua F1 trong tương lai. Cô không cho rằng phụ nữ bị yếu thế trong môn thể thao tốc độ này.

Nguồn: CNN
Chia sẻ