Điều hòa không dùng điện - phát minh thay đổi cuộc sống trong cái nóng 45 độ

Luna,
Chia sẻ

Chống nóng mùa hè hiệu quả, không tốn tiền, giải tỏa được "rác" trong nhà, không hại môi trường... đó là lý do vì sao cách làm này đang được ca ngợi!

Phát minh có tên gọi Eco-Cooler này đến từ Bangladesh, đất nước có đến hơn 70% dân số sống trong những căn nhà lụp xụp lợp tôn, trong những tháng hè dài đằng đẵng với nhiệt độ có thể lên đến 45°C.

Và thành phần chính của phương pháp làm mát, chống nóng không cần dùng điện này không gì khác hơn là những chai nhựa cũ có rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Những nhà phát minh và tình nguyện viên từ công ty quảng cáo Grey Dhaka và doanh nghiệp xã hội Grameen Intel Social Business Ltd, Bangladesh, đã cắt những chai nhựa làm đôi, sau đó gắn chúng vào một tấm bảng / bìa cứng đã đục lỗ rồi gắn lên các khung cửa sổ. Nhờ cách này, nhiệt độ trong phòng có thể giảm được đến 5°C do không khí nóng thổi vào thân chai đã bị nén lại và làm mát một cách tự nhiên ở cổ chai trước khi thổi vào bên trong nhà.

Bạn sẽ dễ hiểu về nguyên lý làm mát này hơn bằng một thí nghiệm, dùng chính cơ thể mình, khi xòe bàn tay, để trước miệng, cách khoảng 10cm. Đầu tiên, bạn há miệng và thở ra, sẽ cảm thấy không khí ấm nóng phả vào tay; nhưng khi chun môi hẹp lại và thổi thì sẽ cảm thấy mát, do đường thoát không khí hẹp lại dẫn tới không khí truyền “mỏng” hơn nhưng với tốc độ nhanh hơn và cũng nhanh chóng, dễ dàng bị mất nhiệt, lẫn với môi trường xung quanh. 

eco cooler chống nóng thân thiện môi trường
(Ảnh: Internet)

Phát minh này đã giúp cuộc sống của hàng triệu người Bangladesh trở nên dễ chịu hơn, cuộc sống được cải thiện đáng kể, nhưng không nên chỉ dừng lại ở đó.

eco cooler chống nóng thân thiện môi trường
(Ảnh: Internet)

eco cooler chống nóng thân thiện môi trường
(Ảnh: Internet)

Không riêng ở Bangladesh hay Việt Nam, nhiệt độ chung trên Trái đất đang ngày càng tăng cao. Nhiệt độ năm 2016 cao hơn trung bình nhiều năm, thậm chí, nhiệt độ toàn cầu tháng 3/2016 được nhiều cơ quan khí tượng uy tín ở Nhật, Vương quốc Anh, và cả NASA đánh giá là cao nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Thêm vào đó, đợt hoạt động El Nino lần này cũng kéo dài kỷ lục, gây ra rất nhiều hệ lụy, làm khó khăn thêm cuộc sống của con người. Nhưng nói đi phải nói lại, đâu là nguyên nhân chính dẫn tới hậu quả này nếu không phải những tác động tùy tiện và phá hoại của con người, nhân danh việc sản xuất kinh tế và sinh hoạt - trong đó bao gồm cả việc sử dụng máy sưởi, máy điều hòa triệt để vì mục đích… chống nóng.

Với cách thực hiện đơn giản, vật liệu tái chế dễ tìm, không sử dụng điện năng và nhiên liệu, không thải khí nhà kính vào bầu khí quyển… đây là cách chống nóng rất đáng nhân rộng để vừa giúp cuộc sống của con người dễ chịu hơn, vừa không hại thêm mẹ Thiên nhiên!

Theo campaignbriefasia
Chia sẻ