Điền từ Tiếng Việt: "... nào mà... chẳng nồng, gái nào mà gái có chồng không ghen", 99% người đoán là "ỚT" đều sai bét

HÀ MÃ,
Chia sẻ

Gợi ý, đây là một từ Tiếng Việt chỉ thứ rất quen thuộc ở các vùng quê.

Nổi tiếng là một ngôn ngữ có độ khó cực cao khi học, nhưng cũng vì thế mà Tiếng Việt có vô vàn điều hay ho từ cấu trúc nhiều thanh dấu đến hệ thống từ đồng nghĩa đa dạng. Chỉ với 29 chữ cái và 5 dấu câu, Tiếng Việt tạo ra vô vàn những câu từ đủ để người dùng biểu đạt suy nghĩ, bên cạnh đó còn là những câu hỏi hết sức thú vị, thách thức khả năng tư duy và vận dụng của người dùng Tiếng Việt.

Từ sự phong phú này, những câu đố vần cũng lôi cuốn rất nhiều người Việt vì luôn có sự thú vị cũng như kiến thức chứa đựng trong đó. Để kiểm chứng điều này, mời bạn thử sức với câu đố hết sức thú vị dưới đây:

Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

"... nào mà... chẳng nồng,

Gái nào mà gái có chồng không ghen?".

Điền từ Tiếng Việt: ... nào mà... chẳng nồng, gái nào mà gái có chồng không ghen, 99% người đoán là ỚT đều sai bét - Ảnh 1.

Ảnh: Nhanh Như Chớp

Gợi ý, từ trong chỗ trống là một thứ rất quen thuộc ở các vùng quê, được sử dụng khá phổ biến trong nông nghiệp, công nghiệp. Nếu đã xem gợi ý và suy nghĩ nhiều hơn 15 giây mà vẫn chưa tìm ra đáp án thì mời xem ngay từ cần tìm dưới đây.

Đáp án cho câu hỏi này là: VÔI

Vôi là một chất rắn có dạng tinh thể không màu hay bột màu trắng, khi tan trong nước tạo ra dung dịch canxi hydroxit. Vôi tôi được sử dụng khá phổ biến trong công nghiệp ở các lĩnh vực xử lý nước, tẩy rửa, xây dựng, sản xuất phân bón, khử chua đất trồng,…

Tuy là một thứ có thể ai cũng đã từng nghe qua nhưng không phải ai cũng nhìn thấy và biết tính chất của nó. Cho nên, trong câu hỏi này nhiều người lại liên tưởng đến "ớt" vì khá phù hợp với vế sau. Nhưng từ "ớt" là hoàn toàn sai trong câu đố này đó nhé. Nguyên văn cả bài ca dao như sau:

Ớt nào là ớt chẳng cay,

Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng

Vôi nào là vôi chẳng nồng,

Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.

Quả thật là không chỉ đa dạng về mặt ngôn từ, người Việt cũng khéo liên tưởng, so sánh các sự vật, sự việc với nhau vừa làm thi vị cuộc sống, lại vừa có thể cung cấp kiến thức. Vậy là qua đây, bạn có thể biết được là vôi rất nồng và như là một "cô gái hay ghen tuông" rồi đó.

Chia sẻ