Diên Hi Công Lược: Thì ra đây là nguyên nhân Càn Long chỉ sủng ái mỗi Anh Lạc, dù hậu cung có đến 3000 giai nhân

Chím NF,
Chia sẻ

Càn Long nổi tiếng là một trong những ông vua có nhiều phi tần nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa. Thế nhưng chẳng phải ai cũng được vị Hoàng đế này đặc sủng như Ngụy Anh Lạc.

Mặc dù đã đi đến những tập cuối cùng nhưng có vẻ như cái tên Diên Hi Công Lược cùng với Ngụy Anh Lạc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lý do là những clip xoay quanh nàng phi tần "chất" nhất Tử Cấm Thành này vẫn liên tục được dân mạng chia sẻ điên đảo. 

Nhắc đến phi tần, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh phụ nữ hiền thục dịu dàng, ít nhất là vẻ vẻ bề ngoài, để lấy lòng Hoàng thượng. Thế nhưng trong Diên Hi Công Lược, Ngụy Anh Lạc lại có một hình ảnh trái ngược. Từ một cung nữ thấp hèn, Ngụy Anh Lạc trở thành Hoàng Quý phi là đủ để hiểu Hoàng thượng đặc sủng cô nàng này như thế nào.

Tuy nhiên, có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao hết lần này đến lần khác, cô nàng được Hoàng thượng ưu ái không? Mà không chỉ ưu ái, Càn Long còn để Anh Lạc "đè đầu cưỡi cổ" hay "đá đểu" đủ đường mà không hề trách móc. Thực ra câu trả lời đã được Lý công công - Lý Ngọc tiết lộ từ lâu.

Hóa ra đây chính là lý do cho những đặc sủng mà Càn Long dành cho Ngụy Anh Lạc.

Mới đây, một đoạn trích của tập 48 Diên Hi Công Lược lại được dân mạng chia sẻ rần rần vì đây chính là lý do giải thích cho câu hỏi của họ bấy lâu: Tại sao Hoàng thượng lại chỉ đặc sủng Anh Lạc?

Ở đoạn phim này, Anh Lạc đang cùng Hoàng thượng tập vẽ tranh trong Dưỡng Tâm điện. Và cô nàng không ngại ngần chê Hoàng thượng tầm thường, thẳng thắn khẳng định bản thân không thích Ngự thi (thơ của Hoàng thượng). Đường đường là Hoàng thượng nhưng lại bị một phi tần chê thơ của mình. Há chẳng phải tội khi quân phạm thượng hay sao? 

Mặc dù những lời nói này đã khiến cho Hoàng thượng phừng phừng lửa giận, nhưng cuối cùng người phải xin lỗi và làm lành lại là Càn Long chứ không phải cô phi tần nhỏ bé. Đã thế Càn Long lại còn phải cho Anh Lạc nghiên Ô Kim - nghiên mực quý báu hiếm có chỉ để cô nàng chịu cùng vẽ tranh.

Diên Hi Công Lược: Thì ra đây là nguyên nhân Càn Long chỉ sủng ái mỗi Anh Lạc, dù hậu cung có đến 3000 giai nhân - Ảnh 2.

Một vị công công đã chứng kiến câu chuyện và đem lòng thắc mắc với Lý công công.

Chứng kiến câu chuyện này, một vị công công đã đem lòng thắc mắc với Lý Ngọc - công công thân cận bên cạnh Hoàng thượng. Kết quả được Lý Ngọc giải thích rằng: "Cả thiên hạ đều gọi Hoàng thượng là cửu ngũ chi tôn (cụm từ thường để chỉ Đế vương), duy chỉ có Lệnh phi coi Hoàng thượng là người bình thường. Cô ấy luôn miệng cười nói, gây ồn ào hoàn toàn dựa vào tâm tình, lúc không vui còn giận Hoàng thượng." 

Hóa ra, lý do thực sự chỉ đơn giản như vậy. Cho dù có là Thiên tử hay đứng đầu cả đất nước thì Hoàng thượng vẫn chỉ là một người bình thường. Và vì là một con người nên Hoàng thượng cũng sẽ có những hỉ, nộ, ái, ố; những vui buồn nhưng lại chẳng thể thoải mái bày tỏ trước mặt mọi người. Tuy nhiên, trước mặt Anh Lạc, Càn Long có thể thoải mái được là chính mình. Có lẽ đây chính là câu trả lời xác đáng nhất cho dân mạng bấy lâu nay rồi nhỉ?

Chia sẻ