Điểm mặt 5 tỷ phú "bí ẩn nhất thế giới": Sở hữu loạt đế chế từ Coachella, Marvel đến Chanel nhưng không mấy ai biết

Thanh Tâm,
Chia sẻ

Dù nắm trong tay những "triều đại" đình đám nhưng thông tin về những tỷ phú này lại vô cùng ít ỏi.

Khi nhắc đến tỷ phú, chúng ta sẽ ngay lập tức kể ra được những cái tên đình đám như Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Jeff Bezos,... Đây được cho là những tỷ phú thường xuyên xuất hiện trên mặt báo và nhất cử nhất động của họ đều nhận được sự chú ý lớn của truyền thông thế giới.

Tuy nhiên, không phải ai thuộc tầng lớp tinh hoa này đều mong muốn được nhiều người biết đến. Ngược lại, họ còn luôn hết sức cẩn thận để tránh xa "ánh đèn sân khấu" và thậm chí là chi tiền để báo chí không đăng tải hình ảnh của mình để.

Dưới đây là ví dụ về một số tỷ phú bí mật và ẩn dật nhất thế giới cũng như cách họ xây dựng khối tài sản và lẩn tránh sự chú ý của công chúng trong nhiều năm qua.

1. Philip Anschutz

Được mệnh danh "tỷ phú ẩn dật nhất nước Mỹ", cái tên Philip Anschutz chắc hẳn là vô cùng xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, Coachella, một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới lại được gây dựng bởi tỷ phú này.

Điểm mặt 5 tỷ phú "bí ẩn nhất thế giới": Sở hữu loạt đế chế từ Coachella, Marvel đến Chanel nhưng không mấy ai biết - Ảnh 1.

Philip Anschutz - Tỷ phú ẩn dật nhất nước Mỹ

Theo đó, Philip Anschutz (83 tuổi) sở hữu Anschutz Entertainment Group, hay AEG, công ty mẹ của Coachella. Trước khi bước vào làng giải trí, Anschutz bắt đầu kiếm tiền từ dầu mỏ và đường sắt. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông ở mức 10,7 tỷ USD.

Anschutz giống như "Phù thủy xứ Oz" khi có tác động rất lớn đến nền kinh tế tại Los Angeles. Nhà kinh tế Jack Kyser nói với tờ L.A Times vào năm 2006 rằng: "Ông ấy là người đứng sau bức màn kéo các đòn bẩy. Không ai nhìn thấy ông ấy, nhưng ông ấy có tác động rất lớn đến Los Angeles".

2. Frederick Barclay

Cặp song sinh giống hệt nhau David Barclay và Frederick Barclay thường được gọi là anh em nhà Barclay. Trong khi David đã qua đời vào năm 2021 thì Frederick hiện đã 88 tuổi. Vào năm 2020, trước khi David qua đời, Forbes ước tính tài sản của hai anh em là 4 tỷ USD.

Điểm mặt 5 tỷ phú "bí ẩn nhất thế giới": Sở hữu loạt đế chế từ Coachella, Marvel đến Chanel nhưng không mấy ai biết - Ảnh 2.

David Barclay (trái, hiện đã qua đời) và người anh song sinh Frederick

Mặc dù là người đứng lên xây dựng đế chế Barclays nhưng nguồn gốc và quá trình xây dựng đế chế này vẫn là một bí ẩn với nhiều người. Vì lẽ đó, Forbes đã gọi hai anh em tỷ phú này là "những tỷ phú ẩn dật khét tiếng nhất Vương quốc Anh".

3. Ike Perlmutter

Isaac Perlmutter (80 tuổi) hay còn gọi là Ike cũng là một người ẩn dật mặc cho ông là người đứng sau đế chế siêu anh hùng đình đám Marvel Comics. Được biết, ông nắm giữ vai trò Giám đốc điều hành của Marvel vào năm 2005 và chịu trách nhiệm bán công ty cho Disney vào năm 2009 với giá 4 tỷ USD. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông hiện tại là 3,9 tỷ USD.

Điểm mặt 5 tỷ phú "bí ẩn nhất thế giới": Sở hữu loạt đế chế từ Coachella, Marvel đến Chanel nhưng không mấy ai biết - Ảnh 3.

Ike Perlmutter từng là người điều hành Marvel trước khi bán lại nó cho Disney và bị sa thải

Theo The Hollywood Reporter, vị tỷ phú này "nổi tiếng là người bí mật và tiết kiệm".  Vào tháng 3, Perlmutter cuối cùng đã rời Disney sau khi công ty thực hiện cắt giảm nhân sự. Ngay sau đó, ông xác nhận mình đã bị công ty sa thải trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với The Wall Street Journal.

4-5 Alain và Gérard Wertheimer

Nhắc đến các đế chế hàng hiệu, Francois- Henri Pinault hay Bernard Arnault chắc chắn luôn là người nắm giữ vị trí số 1 và 2. Với anh em Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer (khoảng 70 tuổi), họ quyết định không xuất hiện quá nhiều dù nắm trong tay họ là thương hiệu đồ xa xỉ hàng đầu chế giới - Chanel.

Được biết, cả hai anh em là người thừa kế thế hệ thứ ba của Chanel. Theo Forbes, mỗi anh em có tài sản ròng ước tính khoảng 32,5 tỷ USD.  Alain và Gérard thừa kế công ty khi cha họ là Jacques Wertheimer khi ông qua đời năm 1996. Alain là chủ tịch của Chanel, trong khi Gérard lãnh đạo bộ phận đồng hồ của công ty. 

Điểm mặt 5 tỷ phú "bí ẩn nhất thế giới": Sở hữu loạt đế chế từ Coachella, Marvel đến Chanel nhưng không mấy ai biết - Ảnh 4.

Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer

Tờ New York Times đã gọi hai anh em là "Những tỷ phú trầm lặng nhất trong làng thời trang". Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Gérard nói với tờ Times vào năm 2002 về lựa chọn ẩn mình của họ.

"Đó là về Coco Chanel. Đó là về Karl. Đó là về tất cả những người làm việc và sáng tạo tại Chanel. Đó không phải là về Wertheimers". 

Trong quá khứ, Chanel cũng luôn bí mật trong cách xử lý tài chính của mình suốt 108 năm. Khi thực hiện báo cáo tài chính lần đầu tiên vào năm 2018, công ty đã báo cáo tổng doanh thu là 9,62 tỷ USD vào năm 2017.

Nguồn: SCMP

Chia sẻ