Điểm lại 5 sản phẩm cực hot đến mức cháy hàng trong năm 2021

Mai Thùy,
Chia sẻ

Những sản phẩm này thực sự lên ngôi, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong năm 2021 khi dịch bệnh diễn biến phức tạp và mọi người phải làm việc tại nhà.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người phải làm việc tại nhà thì việc tìm kiếm các sản phẩm giải trí, giúp ích cho cuộc sống lên ngôi. Chúng đáp ứng việc giảm sự nhàm chán, giải trí tối ưu mà vẫn đảm bảo duy trì cuộc sống hữu ích khi cả xã hội giãn cách. Cùng xem những sản phẩm nào trong năm nay lên ngôi, nhiều người yêu thích và tìm mua.

1. Máy làm bánh mì tự động: 2 - 5 triệu tùy loại

5 sản phẩm cực hot đến mức cháy hàng mùa dịch, nhiều người giàu lên dễ dàng nhờ kinh doanh trúng - Ảnh 1.

Bánh mì là một trong những món ăn phổ biến của người Việt Nam, đặc biệt được sử dụng nhiều nhất vào bữa sáng vì chúng cung cấp đủ năng lượng cho buổi sáng làm việc, học tập mà lại nhanh gọn, tiện lợi.

Đúng như tên gọi, máy làm bánh mì là thiết bị làm bánh tự động, người dùng chỉ cần cho đầy đủ nguyên liệu cần thiết (bột mì, sữa, men nở, gia vị như muối, đường,...) vào trong lòng khuôn theo đúng tỷ lệ làm bánh. Sau đó, máy sẽ tự thực hiện ba công đoạn nhồi bột, ủ bột và nướng trong thời gian đã cài đặt trước (trung bình từ 60 phút đến 2,5 tiếng).

Một chiếc máy làm bánh mì tự động đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm thời gian, công sức và sau đó việc vệ sinh, dọn dẹp cũng rất nhanh chóng.

Một vài chiếc máy làm bánh mì tự động nổi bật trên thị trường có thể kể tới như máy làm bánh mì Tiross dòng TS 820, TS 821 và TS 822 hay máy làm bánh mì Panasonic SD - P104WRA, Zojirushi BB-HAQ10,... Giá thành các sản phẩm này dao động từ 2 - 5 triệu đồng tùy loại.

[Box thông tin shop] - af mua

2. Máy làm rau mầm: Vài trăm - 2 triệu đồng/chiếc tùy loại

Thường ngày chỉ được những mẹ đảm chăm chỉ ngó tới thì mùa dịch chiếc máy làm rau mầm tại nhà bỗng hot vô cùng và được rất nhiều người lùng mua. Bởi lẽ, so với phương pháp làm rau mầm truyền thống bằng khăn xô hay hộp sữa thì chiếc máy này giúp bạn tạo rau mầm đơn giản và tiện lợi hơn nhiều. Mà trong mùa dịch thì việc tự trồng rau sạch tại nhà là vô cùng cần thiết.

Bạn chỉ cần rải hạt đã ngâm lên khay, đổ nước vào lồng, lắp vòi phun và bật công tắc cho máy hoạt động. Máy sẽ tự động bơm nước 360 độ sau 1 khoảng thời gian nhất định, mỗi ngày chỉ cần thay nước 1 lần duy nhất. Sau khoảng 2 - 3 ngày là có thể thu hoạch rau mầm và hưởng thụ thành quả ngay tại nhà rồi.

Một cách trồng rau sạch vừa hiệu quả lại đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Chưa kể, máy giúp làm hầu hết công đoạn nên cả những người chưa bao giờ trồng giá đỗ hay rau mầm cũng có thể đọc hướng dẫn và làm được.

[Box thông tin shop] - af mua 1

3. Dụng cụ cắt tóc tại nhà: Vài chục - 300k/bộ sản phẩm tùy loại

Mùa dịch, các hàng quán đóng cửa có thể tìm cách đặt online về nhà. Nhưng nếu cửa hàng cắt tóc đóng cửa thì phải làm sao? Đặt online người về cắt thực sự khá khó khăn trong thời điểm đầu, chưa kể việc di chuyển, tiền công và nhiều thứ khác nữa. Chính vì thế, những bộ dụng cụ giúp mọi người có thể tự cắt tóc tại nhà thực sự lên ngôi trong thời điểm này.

Thời tới khó cản: 5 sản phẩm cực hot đến mức cháy hàng mùa dịch, nhiều người giàu lên dễ dàng nhờ kinh doanh trúng - Ảnh 8.

Những dụng cụ làm tóc này đều có chung ưu điểm giá rẻ, thiết kế nhỏ gọn, ưa nhìn. Những bộ dụng cụ có thiết kế rất đơn giản, bao gồm 1 kéo và 1 kẹp định hình nhỏ gọn. Chiếc kẹp định hình được sử dụng như 1 thước đo, giúp đo và cắt phần tóc mái sao cho thẳng đều nhất.

Thời tới khó cản: 5 sản phẩm cực hot đến mức cháy hàng mùa dịch, nhiều người giàu lên dễ dàng nhờ kinh doanh trúng - Ảnh 9.

Không chỉ các cô nàng mà các anh chàng, quý ông hay các bé trai cũng rất cần được chăm chút mái tóc sau bao ngày “để dài tự nhiên” vì… tiệm tóc đóng cửa. Để nhanh gọn nhất, chỉ cần sắm 1 chiếc tông đơ là có thể chỉnh đốn mái tóc ngay được rồi.

[Box thông tin shop] - af mua 2

4. Bánh mì cấp đông bản mini: 30k/set 4 ổ

Mùa dịch ở nhà, nhiều bà nội trợ cũng không còn nhất thiết quy định một bữa ăn phải có cơm, canh như truyền thống nữa. Mà tâm lý thích đa dạng hóa bữa cơm gia đình bằng các món âu, với việc sử dụng bánh mì là nền tảng như beefsteak, bánh mì phết bơ tỏi... dẫn đến nhu cầu cho mặt hàng này cũng tăng cao.

Thời tới khó cản: 5 sản phẩm cực hot đến mức cháy hàng mùa dịch, nhiều người giàu lên dễ dàng nhờ kinh doanh trúng - Ảnh 11.

Bánh mì đông lạnh là loại bánh mì tươi được chế biến sẵn và bảo quản lạnh ở nhiệt độ thích hợp. Mùa dịch, các bà nội trợ nô nức đặt sản phẩm này bởi sau khi mua bánh mì về chỉ cần một chiếc lò nướng gia đình đơn giản và vài bước chuẩn bị là có thể có ngay những chiếc bánh nóng hổi thơm ngon.

Bánh mì đông lạnh trong mùa dịch cũng vì thế mà được bán rất tấp nập, đa dạng về hương vị và chủng loại, người tiêu dùng có thể tìm mua dễ dàng loại mình thích và đặt hàng online giao tận nơi. Có thể kể tới như bánh mì chiên đông lạnh: 45k/5 ổ/gói, bánh mì tươi đông lạnh: 35k/5 ổ, bánh mỳ Barquette mini cấp đông: 79k/túi 5 chiếc, bánh mì cấp đông tại Saigonese Baguette đủ vị: Từ 30k - 75k/chiếc hay bánh mì cấp đông hương vị cổ truyền của Sài Gòn xưa: 20k/5 ổ.

[Box thông tin shop] - af mua 3

5. Các loại nước cốt bún bò/phở bò chế biến sẵn: Vài chục nghìn - 200k/gói tùy loại

Với người dân Sài Gòn và Hà Nội thì 1 bát phở bò, bún bò nóng hổi vốn là một món ăn vô cùng hấp dẫn. Nhưng trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, việc ra hàng ăn hoặc gọi ship bún/phở dường như là điều bất khả thi.

Vì thế khi đã thèm quá, mọi người lại có xu hướng mua tạm nước cốt đóng gói sẵn về chế biến xem sao, có đủ các vị từ bò, gà, từ mặn đến chay lại rất dễ mua trên chợ mạng để thỏa niềm mong ngóng.

[Box thông tin shop] - af mua 4
Điểm lại 5 sản phẩm cực hot đến mức cháy hàng trong năm 2021 - Ảnh 16.

 

Chia sẻ