Angola đang phải chiến đấu với đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong 20 năm qua khi dịch bệnh đã lan rộng đến 17 trong số 21 tỉnh của quốc gia này kể từ tháng 1.
Số ca mắc bệnh tả - căn bệnh chết người gây nôn mửa và tiêu chảy - đã tăng vọt trên toàn thế giới trong năm 2022. Các cơ quan y tế trên toàn cầu đang đối phó với nhu cầu vắc xin gia tăng.
Cục Thú y, Bộ NN&PTNT thông tin, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan thêm ra 2 tỉnh là Bắc Ninh và Lạng Sơn. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 18 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi.
Do thiếu hiểu biết và hiếu kỳ, 2 đối tượng 9X ở Cà Mau đã đăng thông tin thất thiệt về dịch tả lợn Châu Phi lên Facebook khiến dư luận hoang mang, lo lắng.
Một gia đình ở Nghệ An phát hiện 2 con lợn nái cùng đàn heo con lăn ra chết. Cơ quan chức năng lấy mẫu đi xét nghiệm, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Nhận thức việc làm và hành vi không đúng của mình cho nên sau buổi làm việc, ông Cường đã đính chính thông tin sai sự thật nói trên và đăng tải thư xin lỗi.
Trong khi nhiều nơi căng mình chống dịch tả heo châu Phi đang có diễn biến phức tạp, một số cán bộ vẫn bỏ chốt ở thị trấn Vạn Hà (Thanh Hóa) để tập trung trong chòi ngồi đánh bài.