Địa điểm ngay sát Hà Nội này có gì, mà được các hot mom tìm đến mỗi khi Hà Nội vào đợt oi bức

NV,
Chia sẻ

Cách Hà Nội chỉ chừng 80km, thị trấn Tam Đảo là một địa điểm du lịch lý tưởng cho các gia đình, cặp đôi hay nhóm bạn.

Thị trấn Tam Đảo là một địa danh nổi tiếng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Cái tên Tam Đảo bắt nguồn từ vị trí địa lý của thị trấn này khi nó tọa lạc lên trên 3 ngọn núi: Thiên Nhị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa. Tam Đảo nằm ở độ cao 879m so với mặt nước biển và có khí hậu mát mẻ quanh năm, vì thế đây là một địa điểm lý tưởng dành cho ai muốn tránh nóng và rời xa sự xô bồ của cuộc sống đô thị.

Hãy cùng xem chuyến đi Tam Đảo sẽ có những gì thú vị nhé!

kinh-nghiem-du-lich-tam-dao-17-696x459

Gia đình Trang Lou đã từng có chuyến nghỉ mát ở đây và được rất nhiều người yêu thích vì bộ ảnh tuyệt đẹp.


TẠI SAO LẠI CHỌN ĐI TAM ĐẢO?

Rất gần Hà Nội nên di chuyển từ Hà Nội vô cùng thuận tiện.

Không khí trong lành, mát mẻ quanh năm nên có thể đi vào bất cứ lúc nào.

Có nhiều món ăn ngon cùng các điểm chụp ảnh thú vị và mới lạ. 

TAM ĐẢO CÓ GÌ THÚ VỊ?

Nhà thờ cổ Tam Đảo: Vào năm 1906, nhà thờ đá cổ được người Pháp xây dựng và hoàn thành vào năm 1912. Nhà thờ nằm ngay tại trung tâm thị trấn và mang nét kiến trúc Pháp đặc trưng. Trải qua nhiều năm tháng công trình này vẫn giữ được nét cổ kính lâu đời. Đây là một địa điểm được nhiều du khách yêu thích và có không ít bức ảnh cưới đã được ra đời tại đây.

Nhà thờ cổ Tam Đảo là nơi được nhiều cặp đôi lựa chọn để chụp ảnh cưới. 

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn: Đền Bà Chúa Thượng Ngàn nằm giữa chốn núi rừng mộng mơ, quanh năm sương trắng là một địa điểm du lịch tâm lịch nổi tiếng nhất tại Tam Đảo. Đền nằm trên đỉnh núi Tam Đảo, để đến đây bạn phải đi bộ từ cổng chính khoảng 300 bậc. Đền Bà Chúa Thượng Ngàm mỗi năm đều thu hút rất nhiều khắp thập phương đến thưởng ngoạn cảnh đẹp và cầu xin Bà Chúa phù hộ cho gia đình bình ăn, làm ăn phát đạt…

1@thanhtran04

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn là một địa điểm tâm linh không thể bỏ qua ở Tam Đảo.

Thác Bạc: Đây là ngọn thác nằm sâu trong lòng núi với dòng nước trong vắt, chảy qua các rừng cây. Đường lên thác khá cheo leo và khó đi nhưng khi đến nơi bạn sẽ được tận hưởng không khí mát mẻ, chứng kiến khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với cây rừng xanh tươi cùng hệ sinh thái phong phú.

Đến với Thác Bạc bạn sẽ được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành và dễ chịu. 

Cầu Mây: Câu mây là chiếc cầu được làm bằng tre nứa đan vào nhau và đến đây bạn sẽ phải bất ngờ vì khung cảnh lãng mạn với mây núi trập trùng và hoa lá đua nhau khoe sắc. Cũng vì thế mà Cầu Mây được mọi người gọi là "studio ngoài trời" của Tam Đảo. Bạn nên đến đây vào lúc sáng sớm hoặc chiều tà, khi đó mây, núi và ánh mặt trời hòa quyện với nhau tạo nên khung cảnh đẹp nhất.

Studio Cầu Mây là một địa điểm chụp ảnh cực ảo.

Quán Gió Tam Đảo: Đến Tam Đảo chắc chắn bạn không thể bỏ qua Quán Gió, quán cafe nổi tiếng nhất ở đây. Quán Gió nằm trên những vách núi đá cheo leo, xung quanh là những áng mây bồng bềnh. Thử nghĩ mà xem, còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức cafe ở giữa một khung cảnh như vậy?

quan-gio-tam-dao

Uống một tách cafe ở một nơi như này cũng thú vị phải không?

ĂN GÌ Ở TAM ĐẢO?

Ăn sáng 

Bánh cuốn: Bánh cuốn ở Tam Đảo được chế biến từ lúa rẫy trên non cao, thấm đượm hương vị nếp nương trong từng thớ bánh. Bánh cuốn ăn cùng với thịt lợn rừng xiên nướng, thịt được gỡ ra thành từng miếng, thả vào chén nước chấm chua ngọt.

banhcuon

Món bánh cuốn gây thương nhớ ở Tam Đảo.

- Bánh cuốn: Giá khoảng 20.000 - 30.000VND/suất

Địa chỉ tham khảo: quán Hà Chung, thị xã Hợp Châu, Tam Đảo.

Ăn trưa

Su su Tam Đảo: Vì khí hậu mát mẻ quanh năm nên su su ở đây phát triển rất tươi tốt và có hương vị đặc trưng riêng so với những nơi khác. Su su có thể ăn luộc chấm nước mắm chanh, chấm tương hay xào với thịt bò cũng rất hấp dẫn. Ngoài ra bạn có thể mua su su về làm quà cho bạn bè và người thân.

susu

Su su là món ăn nổi tiếng ở Tam Đảo.

Thịt tái bò kiến đốt: Món ăn được chế biến từ thịt bê mới mổ còn nóng, cắt thành miếng đem treo ngay cạnh các tổ kiến trên rừng. Người ta sẽ chọc cho những con kiến trong tổ để chúng bâu kín vào miếng thịt. Miếng thịt được rửa sạch và nướng trên bếp than hồng cho chín tái sẽ có vị thơm ngon lạ lùng.

Gà đồi: Những con gà đồi ở Tam Đảo có màu lông đỏ hoặc đen, mào đỏ, chân vàng và được nuôi thả tự nhiên nên thịt vừa săn chắc vừa thơm ngon. Gà đồi được chế biến thành nhiều món ăn rất hấp dẫn như: lẩu gà, gà nướng, gà rang muối, gà rang gừng…

Các món ăn dành cho những tín đồ yêu thịt!

- Su su ăn tại nhà hàng: Giá khoảng 30.000 - 50.000VND/đĩa

- Su su mua về: Giá khoảng 15.000 - 20.000VND/kg

Địa chỉ tham khảo: Tại các quán ăn ở Tam Đảo và chợ Tam Đảo nếu mua về.

- Thịt tái bò kiến đốt: Giá khoảng 350.000VND/kg

Địa chỉ tham khảo: Nhà hàng Phố Núi, gần cổng UBND xã Hợp Châu, Tam Đảo.

- Gà đồi: Giá khoảng 250.000VND/con

Địa chỉ tham khảo: Nhà hàng Tam Đảo "Không Gian Quán", Thác Bạc, Tam Đảo.

Ăn tối

Cá bống suối: Cá bống suối ở Tam Đảo có kích thước chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay nhưng thịt rất chắc và thơm. Bạn có thể thưởng thức những món ăn đặc sắc được chế biến từ cá suối tầm như: nước, chiên giòn hay chưng tương.

Lợn mán Tam Đảo: Đây là những con lợn rừng vì thế thịt săn chắc hơn bình thường, ngoài ra thịt lợn mán ở đây nạc, ít mỡ, không hôi và càng nhai càng ngọt. Ghé Tam Đảo bạn đừng bỏ qua những món thịt lợn mán như: hấp, nướng, xào lăn, rựa mận…

Cá bống hay lợn mán ở Tam Đảo đều là những món ăn không thể bỏ qua khi đến đây.

- Cá bống suối: Giá khoảng 150.000 - 200.000VND/đĩa

Địa chỉ tham khảo: Nhà hàng Tam Đảo "Không Gian Quán", Thác Bạc, Tam Đảo.

- Lợn mán Tam Đảo: Giá khoảng 300.000VND/kg

Địa chỉ tham khảo: Nhà hàng Tây Thiên, gần đền Chùa Thượng, Tam Đảo.

Ăn vặt

Thịt xiên, cơm lam: Nếu muốn ăn vặt bạn có thể ghé chợ Tam Đảo ăn vài xiên thịt lợn kèm với cơm lam. Thịt được xiên nướng tại chỗ cùng cơm lam nóng hổi chắc chắn là một combo ăn vặt hoàn hảo vào lúc chiều se lạnh.

Bánh tro Tam Đảo: Bánh tro được làm từ gạo nếp mềm dẻo, mát lạnh lại có vị bùi, ngầy ngậy thơm hương rừng của những nguyên liệu làm nên bánh, tuy không có nhân nhưng bánh khi chấm với mật ăn rất ngon.

Nếu muốn ăn vặt thì hãy nhớ đến những món ăn như thịt xiên nướng, cơm lam hay bánh tro nhé!

- Thịt xiên, cơm lam: Giá 15.000 - 30.000VND

- Bánh tro Tam Đảo: giá khoảng 10.000 - 20.000VND

Địa chỉ tham khảo: Chợ Tam Đảo

CHỌN CHỖ NGHỈ Ở TAM ĐẢO

Các homestay ở Tam Đảo vừa là nơi cho bạn nghỉ ngơi và cũng là nơi giúp bạn có những bức ảnh check in cực đẹp. Le Bleu là một trong số các homestay như vậy, homestay này nằm ngay gần Nhà thờ đá, phóng mắt ra mây trời bồng bềnh, nhìn xuống dưới là thung lũng xanh mướt mải. Nếu đi theo nhóm bạn thì bạn có thể lựa chọn Golf View Villa hay biệt thự nhà văn Nguyễn Quý Đức… các homestay này đều có nhiều phòng ngủ, các khoảng sân rộng rãi để cả nhóm bạn nướng BBQ, ăn uống với nhau. Giá phòng cho các homstay này khoảng: 1.500.000 - 5.000.000VND/đêm.

Các homestay nằm giữa lưng chừng mây ở Tam Đảo được rất nhiều người yêu thích.

Tại Tam Đảo cũng có rất nhiều khách sạn cho bạn lựa chọn. Một số khách sạn ở Tam Đảo bạn có thể tham khảo như: khách sạn Ngôi Sao Tam Đảo (300.000 - 800.000VND/đêm), khách sạn Hương Rừng (450.000 - 800.000VND/đêm), khách sạn Mela (650.000 - 1.500.000VND/đêm)...

Nếu muốn ở resort sang chảnh một chút thì bạn có thể chọn Belvedere Resort, đây là khu resort 4 sao, giá từ 1.800.000 - 6.500.000VND/đêm. Belvedere Resort có bể bơi, sân tennis và nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên resort này cách trung tâm thị trấn Tam Đảo khoảng 2km nên có thể việc di chuyển sẽ không thuận tiện lắm.

Belvedere Resort thích hợp với ai thích nghỉ dưỡng sang chảnh. 

CÁCH ĐI ĐẾN TAM ĐẢO TỪ HÀ NỘI

Di chuyển bằng xe bus

- Hãng xe: Newway (Thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng).

- Giá vé khứ hồi: 200.000VND/người. 

Di chuyển bằng xe Limousine

- Hãng xe: Tuấn Anh, Nhật Nam, Tiến Thịnh (Thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng).

- Giá vé khứ hồi: 250.000 - 300.000VND/người tùy vào chất lượng hãng xe.

Di chuyển bằng các phương tiện các nhân

- Vì khoảng cách từ Hà Nội đến Tam Đảo chỉ khoảng hơn 80km nên các bạn hoàn toàn có thể tự đi bằng các phương tiện cá nhân như xe máy hay ô tô. 

- Từ Hà Nội bạn di chuyển ra cầu Thăng Long theo hướng Bắc Thăng Long Nội Bài, đi khoảng 25km đến ngã tư giao giữa quốc lộ 2, đường AH 14 và đường Bắc Thăng Long Nội Bài, từ đó rẽ trái sang quốc lộ 2 khoảng 500m, rẽ tiếp theo đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai khoảng 25km nữa. Đến điểm rẽ vòng xuyến địa phận xã Tam Dương, Vĩnh Phú thì bạn sẽ phải theo hướng đường quốc lộ 2B đi khoảng 20km nữa là nới trung tâm khu du lịch Tam Đảo.

du-lich-tam-dao

Tam Đảo chỉ cách Hà Nội chừng 80km nên đi lại là rất dễ dàng và thuận tiện.

CHI PHÍ ĐI TAM ĐẢO

du lịch tam đảo

Chia sẻ