Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn

JJJ,
Chia sẻ

Với người Thái, chuyện đi nặng không đơn giản là thắt ruột để đẩy những thứ không cần thiết ra khỏi cơ thể.

Tứ khoái là gì?

Theo Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí của tác giả Hồ Ngọc Đức, tứ khoái tức là 4 cái khoái lạc, sung sướng nhất về vật chất (theo quan niệm dân gian) trong đời người, bao gồm: Ăn, ngủ, làm tìnhđại tiện.

Cách nói dân dã và quen thuộc hơn của tứ khoái là ăn, ngủ, **, * nhưng cách dùng này không lịch sự cho lắm.

Xét về tầm quan trọng cũng như thứ tự của tứ khoái, thì:

- Ăn đứng đầu, quan trọng nhất, không ăn thì có tài thánh cũng chẳng làm nổi 3 thứ còn lại

- Ngủ xếp thứ 2, ăn xong thì phải ngủ, coi như lấy sức cho 2 việc còn lại

- Chuyện hòa hợp về cảm xúc lẫn xác thịt xếp thứ 3, bảo chẳng cần thì không đúng mà không có thì cũng chẳng chết được

- Đại tiện lại xếp cuối nhưng vô cùng quan trọng, cứ cho vào mà không cho ra thì sức khỏe chắc chắn có vấn đề.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 1.

Ở nước ta, WC hay toilet nói chung thường bị gọi là "công trình phụ". Gớm! Có phụ vào mắt, nhà cửa đẹp đẽ, đầy đủ nội thất mà nhà vệ sinh chưa dùng được xem, cuộc sống sẽ kém bình yên đi nhiều.

Tứ khoái quan trọng ra sao là do cảm nhận của mỗi cá nhân nhưng với người Thái, có vẻ họ đánh giá cao chuyện cuối nhất.

Người Thái và những ý tưởng nâng tầm cho việc "đi nặng"

Cách đây ít hôm, dân mạng Việt phát sốt lên vì fanpage Facebook 45.000 like แบบ 3 มิติ (3D Model) đến từ Thái Lan. Trong phần miêu tả, họ để là: เพจนี้สร้างมาเพื่อความฮานะครับ บางแบบใช้งานจริงไม่ได้ (tạm dịch: Trang này làm ra cho vui, không phải model nào cũng được việc).

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 2.

Thoạt nhìn thì không khác gì mấy fanpage thiết kế kiến trúc, dựng mô hình 3D khô khan chỉ trai thẳng mới thẩm được. Tuy nhiên, phải xem mới biết họ trân trọng và muốn nâng tầm cho việc đi nặng như thế nào.

Vừa đi nặng vừa đánh đu

Ý tưởng này khá đơn giản và không cần dùng nhiều lời để miêu tả: Thay ghế đu quay bằng bệ xí, vừa đáp trả tiếng gọi của thiên nhiên vừa đánh đu trong không khí.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 3.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 4.

Đây, xài như này:

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 5.

Theo vật lý cơ bản, đánh đu về phía trước sẽ hỗ trợ cho việc thồn các chất cặn bã ra theo lối độc đạo của cơ thể:

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 6.

Nhưng cách này cũng khá nguy hiểm. Nếu đánh đu quá mạnh, người dùng cũng như bệ xí sẽ lộn nhào, thậm chí rơi xuống đất.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 7.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 8.


Xe đạp điện kiêm bệ xí để đi nặng mọi lúc mọi nơi

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 10.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 11.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 12.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 13.


Vừa muốn đi nặng vừa muốn tắm nắng thì làm thế nào?

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 15.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 16.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 17.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 18.

Đi nặng là 1 trong "tứ khoái" nên người Thái đã cho vô vàn ý tưởng để chuyện ấy thú vị hơn - Ảnh 19.

Theo แบบ 3 มิติ

Chia sẻ