Đi hái rau về, bà ngoại tá hỏa phát hiện cháu trai 3 tuổi đuối nước dưới ao

Thu Hiền,
Chia sẻ

Một bé trai 3 tuổi ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) không may bị ngã xuống ao, đuối nước thương tâm.

Ngày 14/11, thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, vào sáng 13/11, cháu H.N.H (SN 2019, trú xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) theo bố đến nhà ông ngoại tại xóm Vạn Lộc 1 (xã Nghĩa Lộc) để ăn giỗ.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cháu H. ra ao chơi và không may bị ngã xuống ao, đuối nước. Bà ngoại của H. đi hái rau về, phát hiện sự việc nên hô hoán mọi người ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền đã đến động viên, thăm hỏi gia đình, cùng bà con nhân dân tổ chức mai táng cháu bé theo phong tục của địa phương.

Chia sẻ