Đen Vâu được nêu tên trong Đường lên đỉnh Olympia, chính chủ có tuyên bố vừa lầy vừa "lạc quẻ" nhận ngay 114k like

Thanh Hương,
Chia sẻ

Một số cư dân mạng hài hước bình luận: "Giờ không còn là Đen Ngữ Văn nữa mà là Đen Hoá Học, Đen Sinh Học, Đen Olympia",...

Gần đây, nam rapper Đen Vâu được cộng đồng mạng nhắc tên khá nhiều. Chẳng phải vì bài hát mới mà bởi anh chàng vừa có pha dự đoán đề thi Văn tốt nghiệp THPT vu vơ nhưng lại trúng tủ. Cũng vì 3 năm liền đoán trúng đề nên không ít sĩ tử gọi vui Đen Vâu là "anh Đen tiên tri" và kháo nhau mỗi lần thi phải qua Facebook của Đen xin đề.

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 4, Đen Vâu đã có màn góp mặt hết sức đặc biệt. Cụ thể trong phần thi Khởi động, thí sinh Trần Tuấn Khoa (THPT Chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang) nhận được câu hỏi: "Rapper này có nghệ danh là gì" kèm theo hình ảnh của Đen Vâu. Tất nhiên câu hỏi này không làm khó được Tuấn Khoa.

Đen Vâu được nêu tên trong Đường lên đỉnh Olympia, chính chủ có tuyên bố vừa lầy vừa "lạc quẻ" nhận ngay 114k lượt like - Ảnh 1.

Câu hỏi liên quan đến Đen Vâu xuất hiện trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay sau khi được lên sóng Olympia, chính chủ Đen Vâu đã có màn thể hiện cảm xúc cực kỳ lầy lội và hài hước. "Nhà tiên tri" cho rằng ảnh chân dung của bản thân nhìn giống... Tom Cruise, nhưng vì có râu nên lại mạnh dạn đoán là Johnny Depp. Tuy nhiên anh chàng lại lan man rằng Johnny Depp là thành viên nhóm nhạc Modern Talking. Nói một thôi, một hồi, Đen Vâu lại thuyết trình về quả cherry khiến dân tình cười đau cả bụng vì sự lạc quẻ của mình.

Cụ thể, "nhà tiên tri Đen" viết: "Lúc đầu em nghĩ là Tôm Cờ-rui (Tom Cruise) nhưng vì có râu nên mạnh dạn đoán là Giôn-ny Đép (Johnny Depp), một trong 2 thành viên của nhóm Mo-đờn Thóoc-Kinh (Modern Talking) với ca khúc nổi tiếng Cheri Cheri Lady kể về một cô gái thích ăn sơ-ri (cherry) trộn muối ớt ạ.

Đen Vâu được nêu tên trong Đường lên đỉnh Olympia, chính chủ có tuyên bố vừa lầy vừa "lạc quẻ" nhận ngay 114k lượt like - Ảnh 2.

Status khiến dân tình lú lấp của Đen Vâu.

Sơ-ri được xếp vào loại trái cây giàu dưỡng chất nhất trong số những hoa quả có màu đỏ. Theo như nghiên cứu thì hàm lượng vitamin C trong quả sơ-ri cao gấp 20 lần cam và chanh. Chính vì thế mà ở Tiền Giang nơi trồng nhiều sơ-ri nhất cả nước ví chúng là loại quả vua vitamin C.

Ngoài hàm lượng vitamin C thì trong quả sơ-ri còn chứa nhiều loại vitamin khác như A, E, D cùng hàng loạt chất khoáng nữa như Kali, Kẽm, chất xơ,... Khi ăn thường xuyên sơ-ri sẽ giúp bạn lợi tiểu và giúp ích cho hệ tiêu hóa của bạn rất nhiều. Nhiều chị em phụ nữ ăn thường xuyên sơ-ri sẽ giúp giảm cân và giữ dáng rất hiệu quả".

Status của Đen Vâu sau đó nhận tới 114k lượt like và hơn 300 lượt chia sẻ. Một số cư dân mạng hài hước bình luận: "Giờ không còn là Đen Ngữ Văn nữa mà là Đen Hoá Học, Đen Sinh Học, Đen Olympia",...

Chia sẻ