BÀI GỐC Góc nhìn chuyên gia: Cú 'bom hàng thế kỷ' và huỷ lô 75 triệu cổ phiếu của hai 'tay to' là đòn dập lửa cho con sóng bất động sản

Góc nhìn chuyên gia: Cú 'bom hàng thế kỷ' và huỷ lô 75 triệu cổ phiếu của hai 'tay to' là đòn dập lửa cho con sóng bất động sản

Ông Tuấn kết luận: 'Nhất tiễn song điêu và lập lại trật tự là điều tốt hơn là xấu sau vụ 'bom hàng thế kỷ này', dĩ nhiên sẽ có những hệ luỵ là gáo nước lạnh cho những câu chuyện ăn theo mà thôi chứ nếu là vàng thật thì sẽ không sợ lửa!'

1 Chia sẻ

Đến lượt cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực chốt lãi, thị trường chứng khoán lại ngập trong sắc đỏ

Phương Chi,
Chia sẻ

Cổ phiếu ngân hàng đang nỗ lực tăng giá, làm trụ đỡ chính của thị trường chứng khoán trong bối cảnh hàng loạt cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu nóng giảm sàn.

Đến lượt cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực chốt lãi, thị trường chứng khoán lại ngập trong sắc đỏ - Ảnh 1.

Phiên chiều, nhiều cổ phiếu ngân hàng đang là trụ đỡ của thị trường đã phải chịu áp lực chốt lãi lớn. Nhiều cổ phiếu mảng này chuyển màu từ xanh sang đỏ. TCB sáng nay ở mức 50.400 thì hiện tại về dưới 50.000; VPB từ 35.400 về 34.900 đồng; HDB từ 31.000 đồng đã lùi về 30.500 đồng...MBB, TPB, ACB...cũng tương tự.

==========

Đến 10h, thị trường chứng khoán bất ngờ có bước ngoặt. VnIndex hồi phục nhanh chóng từ -12 điểm lên chỉ còn -4 điểm. Cổ phiếu ngân hàng quay đầu tăng giá mạnh. Nhóm cổ phiếu dầu khí như GAS, POW cũng tăng giá giúp cảnh u ám tại nhóm cổ phiếu nóng bớt phần ảm đạm.

Nhiều nhà đầu tư đã dám mạnh tay bắt đáy đẩy nhiều cổ phiếu từ giá sàn lên giá đỏ. Ví dụ như GEX hôm nay đầu phiên giao dịch còn bị chất bán giá sàn hơn 12 triệu cổ phiếu thì hiện tại lượng cổ phiếu bán sàn đã được hấp thụ hết, cổ phiếu quay đầu hồi phục lên giá đỏ-chỉ còn giảm khoảng 2-3% so với tham chiếu. ITA cũng từ giá sàn quay lên tham chiếu....

=======

Mở phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh xám vẫn bao phủ hàng loạt cổ phiếu. Sàn HoSE có đến 52 mã giảm sàn, HNX 26 mã giảm sàn và UpCOM 50 mã giảm sàn. Nhà đầu tư bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi khi mà thậm chí họ muốn cắt lỗ thì nhiều cổ phiếu cũng không cắt lỗ được. Lệnh bán sàn chất đống hàng chục triệu cổ phiếu.

Tại thời điểm 9h45', VnIndex mất 8 điểm; HNX-Index mất 7 điểm. Nhóm VN30 giảm ít hơn VnIndex nhờ cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ sắc xanh tăng giá giúp cán cân không nghiêng quá sâu và thị trường chứng khoán không giảm điểm quá sâu. Đã 3 phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu ngân hàng trở thành trụ đỡ chính của thị trường chứng khoán trong bối cảnh hàng loạt cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu nóng giảm sàn.

Điều đáng nói là mọi thứ đang diễn ra theo trạng thái phản ứng dây chuyền. Nhà đầu tư thấy người khác chất lệnh bán sàn thì cũng lao ra bán khiến trạng thái bán càng gây áp lực lên thị trường chứng khoán trên diện rộng.

Đến lượt cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực chốt lãi, thị trường chứng khoán lại ngập trong sắc đỏ - Ảnh 2.

Với bối cảnh thị trường chứng khoán hiện tại, sự hoảng loạn đôi khi lại là điểm mấu chốt khiến nhà đầu tư đã rơi vào trạng thái sợ hãi lại càng bấn loạn. Bình tĩnh để chọn phương án xử lý phù hợp là điều cần thực hiện lúc này. Thị trường chứng khoán luôn luôn có những bất ngờ nên câu chuyện quản lý rủi ro phải luôn được ưu tiên hàng đầu chứ không phải là lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư hiện thấy danh mục giảm sâu lại tiếp tục dùng hết mọi cách để mua thêm, bình quân giá và lỗ chồng lỗ. Người ta nói rằng bạn không thể đục lỗ ở đáy thuyền để thoát nước ra khỏi con thuyền đang chìm sâu và nhà đầu tư cũng nên vậy.

Chia sẻ