Cổ phiếu bất động sản nằm sàn la liệt sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc, cổ đông "tụt huyết áp, tìm mua máy trợ thở"

Bảo Trân ,
Chia sẻ

Hiệu ứng này xảy ra với nhóm cổ phiếu bất động sản sau khi tập đoàn Tân Hoàng Minh xin rút khỏi dự án đấu giá đất ở Thủ Thiêm.

Phản ứng trước thông tin lô đất được đấu giá khủng 24.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm đã bị Tân Hoàng Minh tuyên bố bỏ cọc, cổ phiếu bất động sản trong phiên giao dịch ngày 12/1 bám sàn la liệt. Nhiều cổ đông bất động sản lúc này phải tìm mua "máy trợ thở". 

Theo đó, nhiều mã áp giá sàn ngay từ đầu phiên hôm nay (12/1) như QCG, SCR, SGR, VPH, NVT, LDG, NBB, HAR, DRH, CII... Còn lại các cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành này như NVL, ITC,... cũng chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu bất động sản nằm sàn la liệt sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc, cổ đông tìm mua "máy trợ thở"  - Ảnh 1.

Cổ phiếu bất động sản nằm sàn la liệt sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc, cổ đông tìm mua "máy trợ thở"  - Ảnh 2.

Hiệu ứng này xảy ra với nhóm cổ phiếu bất động sản sau khi tập đoàn Tân Hoàng Minh xin rút khỏi dự án đấu giá đất ở Thủ Thiêm. 

Trước đó, nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt tăng khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh đấu giá thành công đất tại Thủ Thiêm với giá gần 2,5 tỉ đồng/m2

Cổ phiếu bất động sản nằm sàn la liệt sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc, cổ đông "tụt huyết áp, tìm mua máy trợ thở"  - Ảnh 3.

 

Chia sẻ