Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngày 6/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông báo hàng trăm địa điểm đang phong tỏa vì COVID-19 cũng như cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới nhất tại địa phương.

Cụ thể theo HCDC, đến 10h sáng 6/6 TP.HCM có 159 địa điểm phải phong tỏa vì COVID-19.

Trong đó quận Tân Bình chiếm nhiều nhất với 44 địa điểm. Huyện Cần Giờ chỉ có một nơi đang bị phong tỏa là ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh.

Riêng quận 4 và quận 11 không còn có địa điểm bị phong tỏa, theo danh sách cơ quan chức năng cập nhật.

Về hướng dẫn giám sát, có 8 địa điểm mà người dân phải cách ly tập trung, gồm:

1. Tầng 6 một tòa nhà tại Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12);

2. Nơi sinh hoạt của điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng (đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp);

3. Tòa nhà số 1 Hoàng Việt (quận Tân Bình, từ ngày 17/5);

4.Công ty TNHH Tầm Nhìn IOS (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú từ 19/5);

5. Khu bếp và tầng 4, Công ty Pepsi khách sạn Sheraton Sài Gòn (88 Đồng Khởi, quận 1);

6. Hẻm 854 đường Thống Nhất (phường 15, quận Gò Vấp);

7. Công ty Cen Sài Gòn (tầng 3) và Ngân hàng VPBank (tầng 6), tòa nhà 326 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1);

8. Tầng 17, công ty HUAWEI tòa nhà Vincom (72 Lê Thánh Tôn, quận 1).

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 1.

Khách sạn Sheraton (quận 1, TP.HCM).

Các địa điểm giám sát bổ sung

Tại TP.HCM:

- Công ty Cen Sài Gòn tầng 3 và ngân hàng VP Bank tầng 6, tòa nhà 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1 (CLTT)

- Tầng 17, Công ty HUAWEI, tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1 (CLTT)

- Tòa nhà 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, (trừ công ty Cen Sài Gòn tầng 3 và ngân hàng VP Bank tầng 6)

Tại Hà Tĩnh:

- Quán 007 tại bãi biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà từ 17h-21h ngày 30/5 và 17h-21h ngày 2/6

- Quán Nguyệt Liễu ở bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà từ 17h-21h ngày 31/5

- Quán 5G ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà từ 17h30- 21h, ngày 3/6

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 2.

Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại khu vực có dịch.

Những người từng đến/đi qua các địa điểm giám sát phải tự theo dõi sức khỏe và phải khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn, giám sát, xét nghiệm, cách ly khi có chỉ định.

Các địa điểm giám sát gỡ bỏ

Tại TP.HCM:

- Trung tâm y khoa Medic (BV Hòa Hảo), Quận 10 từ 8h-14h ngày 19/05

- Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam (Số 2 Bắc Hải Nối Dài), Tân Bình

- Chung cư mini đường số 3, Phường Tân Kiểng, quận 7

- Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu phố 2, Phường Tân Phong, quận 7

Vĩnh Phúc:

- Quán bar SUNNY, Khu đô thị Đồng Sơn - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc từ ngày 23/4 - 15/5

Chuyến bay/ chuyến xe:

- Chuyến xe khách Hà Nội - Lạc Sơn, Hòa Bình, khởi hành lúc 8h ngày 7/5.

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 3.

Nơi sinh hoạt của điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng

Từ ngày 26/5, thành phố ghi nhận 354 trường hợp nhiễm có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Cũng từ ngày này đến hết ngày 5/6/2021, thành phố đã lấy 410.310 mẫu xét nghiệm. Trong đó 5.593 tiếp xúc gần, 404.717 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.

Kết quả có 4.941 mẫu tiếp xúc gần cho kết quả âm tính, 652 đang chờ kết quả.

Các mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 212.758 mẫu có kết quả âm tính, 191.959 mẫu đang chờ kết quả.

Danh sách 159 điểm phong tỏa chi tiết tại TP.HCM

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 4.

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 5.

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 6.

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 7.

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 8.

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 9.

Đến chiều 6/6, TP.HCM có hàng trăm địa điểm phong tỏa, người ở 8 khu vực phải cách ly tập trung vì COVID-19 - Ảnh 10.

Chia sẻ