Đẻ rơi con vào bồn cầu mà vẫn không biết mình mang bầu

,
Chia sẻ

Một nữ phục vụ ở quán rượu 22 tuổi, người Anh, đã sinh một bé gái khỏe mạnh trong toilet.

Sau khi thức dậy vào nửa đêm vì chứng đau lưng, Joanne Weller nghĩ là do cô đã phải di chuyển những thùng rượu mà không hề biết mình đã có thai 8 tháng.
Joanne Weller liên tục phải chịu cơn đau bụng và lưng cho đến khi cô sinh hạ bé gái Madison Grace, nặng hơn 3 kg, sớm 6 tuần, vào ngay bồn cầu toilet. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang mang bầu.

Joanne Weller sinh con trong toilet mà không biết mình đã mang bầu.

Valerie 52 tuổi, mẹ của Joanne, đã rất lo lắng vì con kêu đau và bà đã gọi đến Tổ chức dịch vụ tư vấn sức khỏe và họ khuyên nên gọi xe cứu thương bởi vì con gái bà có thể có vấn đề về thận hay viêm ruột thừa. Nhưng chỉ nửa giờ sau đó, con gái bà đã sinh.

Valerie đã nhanh chóng chạy đến và bế cô cháu gái vẫn còn đỏ hỏn ra khỏi bồn với dây rốn vẫn chưa được cắt chỉ vài phút trước khi xe cứu thương có mặt. Thời gian chuyển dạ của Joanne rất ngắn.

Joanne nói: “Sinh hạ Madison hôm đó là một ngạc nhiên lớn với tôi. Mẹ đã dìu tôi vào nhà tắm ngồi. Những cơn đau nhói ở lưng và khiến tôi cảm thấy mình phải rặn. Tôi đã rặn để bớt đau và em bé đã ra đời. Cháu bé rơi vào bồn cầu và đầu chúi xuống. Tôi đã rất sốc và hét to gọi mẹ. Mẹ tôi chạy đến, kéo cháu bé lên và nói đó là một đứa trẻ”.

Vì quá kinh hoàng, Joanne còn không tin đứa bé cô vừa sinh ra là con của mình chỉ khi mẹ cô nói: “Nó là con của con đấy”. Joanne nghẹn ngào cho biết thật may mắn cho cả chúng tôi và cháu bé vì tối hôm đó mẹ lại không cho chất tẩy trắng vào bồn cầu như mọi hôm.

Sau đó hai mẹ con Joanne đã được đưa đến khoa sản tại một bệnh viện địa phương và ở lại đây hơn hai ngày để được theo dõi. Các bác sĩ đã khám và không thấy bé gái mắc Hội chứng nhiễm rượu ở bào thai mặc dù Joanne đã uống rượu và hút thuốc trong suốt thời kỳ mang thai bởi cô không biết mình có bầu.

Cô đã chia tay bố đứa trẻ một vài tháng trước đây. 

Một bác sĩ cho biết mỗi một năm bệnh viện thường tiếp nhận một ca như trường hợp của Joanne. Và theo thống kê của Anh, 1 trong 2.500 phụ nữ không biết họ đang mang bầu cho đến khi họ lâm bồn và 1 trong 500 phụ nữ chỉ phát hiện ra mình đang có thai sau 20 tuần.
 
 
Theo Đất Việt/DM, Cambs24
Chia sẻ