Để nụ hôn phát huy tác dụng

,
Chia sẻ

Nụ hôn được ví như sự khởi đầu và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cả hai đi đến những cảm hứng, sự thăng hoa và ham muốn gần gũi hơn nữa với nhau.

Do đó, yếu tố then chốt là hãy tự thu xếp với chính mình để việc “hôn” được ổn thoả nhất.

Áp lực

Khi nói đến việc âu yếm, trao nhau nụ hôn, mỗi người đều có những chờ đợi và cảm hứng riêng. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào người ta cũng sẵn sàng với chuyện đó.

Nếu người vợ hoặc chồng đang có tâm lý căng thẳng, mệt mỏi, hãy cố gắng hướng mình đến sự giải toả bằng việc trao nhau nụ hôn. Không nên nghĩ tiêu cực rằng mình đang mệt và mình không thể làm tốt được điều đó.

Hãy chuyển theo một hướng tích cực rằng cứ hôn người bạn đời hết mình đi, mọi áp lực sẽ được giảm thiểu thậm chí tiêu tan.
 

Thời gian

Hãy thu xếp thời gian để dành cho nhau những nụ hôn. Điều này không chỉ đơn thuần tính ra một nụ hôn kéo dài bao nhiêu giây, bao nhiêu phút.

Khái niệm thời gian với nụ hôn được hiểu là việc dành thời gian để hướng tâm trí mình về phút giây riêng tư nhất. Khái niệm thời gian cũng là lúc để mỗi người vợ hoặc chồng tự thiết lập cảm xúc và từ đó quyết định nên nụ hôn vội vã hay chậm rãi.

Đồng thời, sự quan tâm đến thời gian cũng đồng nghĩa với việc đánh giá hiệu quả sau nụ hôn. Hay nói cách khác là dành ý nghĩ của mình tới việc chú ý lắng nghe tâm trạng, cảm xúc của người bạn đời để từ đó có những phản ứng yêu thương phù hợp.

Xúc tác

Hãy chú ý đến các chất xúc tác để làm hiệu quả của nụ hôn của hai người trở nên tuyệt vời nhất. Điều này sẽ có tác dụng hơn rất nhiều đối với người vợ. Đó là, bên cạnh yếu tố về kinh nghiệm liên quan đến kỹ thuật thì người phụ nữ nên chú ý đến việc làm đẹp cho mình.

Ví dụ một kiểu vén tóc lạ lạ sau vành tai, một đôi má xoa kem trắng mịn hồng hào và cuối cùng là đôi môi với màu son ngọt ngào... Những yếu tố này như là chất xúc tác để người phụ nữ đẹp hơn, quyến rũ hơn và khiến đối tác có được cảm xúc và ham muốn với nụ hôn hơn.

Quyền lợi

Sự gần gũi nói chung và nụ hôn nói riêng thường chỉ thành công khi cả hai có được sự hợp tác hoàn hảo. Điều này đồng nghĩa với việc hãy tự mình dẹp bỏ yếu tố mang tính nghĩa vụ khi trao nhau nụ hôn.

Hướng cách nhìn, tình cảm của mình về yếu tố lợi ích, quyền lợi mà chính bản thân người ấy được hưởng. Hãy nghĩ rằng khi hôn người bạn đời của mình, đó là sự thưởng thức của chính mình. Nó mang nhiều yếu tố tự nguyện. Nghĩ như thế, nó sẽ khiến cho mỗi người đều có thể hết mình về nụ hôn hơn.
 
Theo Bảo Anh
TGPN/ Lovingyou
Chia sẻ