Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ tái xuất lộng lẫy sau nhiều năm vắng bóng

Shindo,
Chia sẻ

Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tưởng Cần Cần vẫn giữ được nét tươi trẻ.

Dự án truyền hình Cửu châu hải thượng mục vân ký vừa tiết lộ loạt ảnh mới và trailer phim hấp dẫn. Bên cạnh dàn diễn viên trẻ tuổi, "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" một thời Tưởng Cần Cần (Thủy Linh) cũng thu hút nhiều sự chú ý. Diện trang phục dát vàng lộng lẫy, Tưởng Cần Cần khoe nét kiêu sa, quyền quý. Dù đã qua tuổi 40 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nét tươi trẻ, ngọt ngào. Khi đứng cạnh lớp diễn viên đàn em, Tưởng Cần Cần không hề bị lép vế.

Cửu châu hải thượng mục vân ký 5

tưởng cần cần thủy linh
Tưởng Cần Cần lộng lẫy trong tạo hình Hoàng Hậu

Tưởng Cần Cần sinh năm 1975, cô là một trong những nữ diễn viên thành danh nhờ đóng phim của Quỳnh Dao. Với vẻ đẹp mong manh, thanh khiết, Tưởng Cần Cần đã góp phần làm nên thành công cho các tác phẩm như: Bán sinh duyên, Nỗi lòng thấu trời xanh, Ngọa hổ tàng long, Tân anh hùng xạ điêu, Bạch phát ma nữ... Từ năm 2010 đến nay, Tưởng Cần Cần ít hoạt động nghệ thuật. Thi thoảng cô chỉ xuất hiện trong các dự án truyền hình và điện ảnh, đa số đều là vai phụ hoặc khách mời.

Cửu châu hải thượng mục vân ký là dự án truyền hình do Lương Siêu làm nhà sản xuất, Tào Thuẫn phụ trách vai trò đạo diễn. Cửu châu hải thượng mục vân ký đã được khởi quay từ tháng 8/2015 tại Tân Cương. Trong phim, Tưởng Cần Cần đóng vai Nam Khô Hoàng Hậu. Tuy có nhan sắc và địa vị tối thượng nhưng lại luôn sống trong đau khổ, dày vò. Nam Khô Hoàng Hậu hết lòng yêu thương Đoan Vương Hoàng Đế Mục Vân Cần nhưng không được chàng đáp lại.

Cửu châu hải thượng mục vân ký 1

Cửu châu hải thượng mục vân ký 2

Cửu châu hải thượng mục vân ký 3
Một số hình ảnh của "Cửu châu hải thượng mục vân ký"

Trailer phim "Cửu châu hải thượng mục vân ký"

Ngoài Tưởng Cần Cần, Cửu châu hải thượng mục vân ký còn có sự góp mặt của Đậu Kiêu, Hoàng Hiên, Trương Quân Ninh, Từ Lộ, Văn Vịnh San, Du Hạo Minh, Chu Nhất Vi..
Chia sẻ